Thầy Park pha trò giảm căng thẳng cho nhóm thủ môn trước trận gặp ĐT Indonesia

Nhằm làm giảm áp lực cho các thủ môn trước trận cầu quan trọng, HLV Park Hang Seo đã có hành động khá thú vị.

Trong buổi tập làm quen sân Kapten I Wayan Dipta, HLV Park Hang Seo dù cố gắng chuẩn bị thật tốt nhưng vẫn tìm cách làm giảm áp lực cho các học trò. Khi tham gia bê khung thành cùng BHL, thầy Park có những hành động trêu đùa khiến tất cả phải bật cười.

Để chuẩn bị cho buổi làm quen sân, thầy trò HLV Park Hang Seo đến sớm khoảng nửa giờ so với quy định. Thầy Park cho các cầu thủ khởi động ở ngoài đường biên luôn để tiết kiệm thời gian nhằm có thể làm quen sân một cách tối đa trong những bài tập sau.

Thầy Park tự mình đi kiểm tra chất lượng mặt sân nhằm có phương án dặn dò các cầu thủ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tự mình chỉnh lại một số chỗ không như ý trên mặt sân.

Thấy thiếu khung thành phụ để tập luyện, BHL và các thủ môn đã ra tự bê vào sân.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi khi các cầu thủ còn lại đang khởi động, thầy Park cũng ra giúp một tay.

Dù đang đau chân chưa khỏi nhưng thầy Park không ngần ngại san sẻ công việc cùng đội ngũ trợ lý.

Ngoài việc có thêm một 'sức lao động', mục đích của thầy Park còn là pha trò để giảm căng thẳng trong buổi tập cuối.

Nhiều thời điểm, thầy Park bỏ hẳn tay bê ra để 'đỡ cho có'.

Đặng Văn Lâm cùng những người xung quanh bật cười khi thầy Park pha trò.

Ngoài yếu tố chuyên môn, một trong những điểm mạnh của thầy Park là biết cách nâng cao tinh thần cho các học trò trước mỗi trận đấu.