Tin tức Cup C1: Napoli lại gây ấn tượng, Salah cán cột mốc mới

(VOH) - Một lần nữa cái tên Napoli lại được nhắc đến, đội bóng Italia vừa đạt thành tích 5 trận toàn thắng tại vòng bảng C1; Salah đã có trận đấu tỏa sáng giúp Liverpool giành vé đi tiếp.

Napoli xuất sắc nhất vòng bảng Cup C1 mùa 2022/23

Tính đến thời điểm hiện tại, vòng bảng Cup C1 2022/23 đã trải qua 5 lượt trận và đã xác định được 12/16 đội giành vé vào vòng knock-out. Đáng chú ý là có 2 gương mặt đã toàn thắng cả 5 trận, đó là Napoli và Bayern Munich.

Nhưng đội bóng của Italia gây ấn tượng nhờ ghi được 20 bàn, so với 16 của“Hùm xám”. Napoli bây giờ tự hào là đội bóng Ý thứ ba toàn thắng cả 5 trận đầu tiên ở vòng bảng của một mùa giải Champions League, sau AC Milan mùa 1992/93 và Juventus mùa 2004/05 đều do HLV Fabio Capello cầm quân. Napoli chỉ là một trong 3 đội bóng ghi được 20 bàn trở lên sau 5 trận vòng bảng cùng với PSG (2017/18, 24 bàn) và Bayern (2019/20, 21 bàn). 

Đội bóng của Italia lần đầu tiên kể từ mùa giải 1929/30 có được 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tại sân chơi Serie A, hàng công Napoli cũng chơi ấn tượng với 26 bàn sau 11 trận. Với 29 điểm, họ đang dẫn đầu giải đấu, hơn đội xếp thứ 2 là AC Milan khoảng cách 3 điểm. Chỉ có Napoli và PSG là những đội bóng chưa phải nhận thất bại ở mùa giải 2022/23.

Tin tức Cup C1: Napoli lại gây ấn tượng, Salah cán cột mốc mới
Napoli xuất sắc nhất vòng bảng Cup C1 mùa 2022/23.

Tỏa sáng giúp Liverpool giành vé đi tiếp, Salah cán cột mốc mới

Với 1 bàn và 1 kiến tạo trước Ajax tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Cup C1 2022/23, Salah đã có được tổng cộng 39 bàn và 12 đường kiến tạo, qua đó trở thành cầu thủ thứ ba trực tiếp tham gia vào hơn 50 bàn thắng cho các CLB Anh tại Champions League, sau Ryan Giggs (69) và Thierry Henry ( 52).

Trong trận đấu với Ajax, Mohamed Salah là người mở tỷ số cho Liverpool ở phút 42. Pha lập công thứ 6 này giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải đấu mùa này cùng với Kylian Mbappe. Darwin Nunez sau đó nhân đôi cách biệt ở phút 49. Tới phút 51, Harvey Elliott ấn định tỷ số 3-0 cho The Kop. Người kiến tạo cho Elliott là Mo Salah. Với đường chuyền thành bàn này, Salah bắt kịp thành tích kiến tạo nhiều nhất của Liverpool ở Champions League (12), bằng với Steven Gerrard, James Milner và Roberto Firmino

Liverpool đã chính thức vượt qua vòng bảng Champions League trước một lượt trận. Lữ đoàn đỏ đã vượt qua vòng bảng trong cả 6 chiến dịch Champions League dưới thời Jurgen Klopp, chuỗi liên tiếp dài nhất từ trước đến nay của họ tại giải đấu. Bây giờ Liverpool sẽ tập trung cho mặt trận Ngoại hạng Anh, gần nhất là trận tiếp Leeds United trên sân nhà Anfield vào cuối tuần này. 

Tin tức Cup C1: Napoli lại gây ấn tượng, Salah cán cột mốc mới
Tỏa sáng giúp Liverpool giành vé đi tiếp, Salah cán cột mốc mới.