Trợ lý CLB Hải Phòng phải nhận thẻ đỏ vì cố liên lạc với thủ môn

Cố gắng liên lạc với thủ môn Nguyễn Văn Toản, trợ lý Ngô Anh Tuấn của CLB Hải Phòng phải nhận thẻ đỏ hy hữu.

Được phân công bắt chính trong trận đấu giữa Hải Phòng và SLNA tại vòng 13 V-League 2020, trọng tài Ngô Duy Lân có quyết định hy hữu khi rút thẻ đỏ với một thành viên ban huấn luyện. Trợ lý Ngô Anh Tuấn của CLB Hải Phòng đã phạm luật khi cố liên hệ với thủ thành Nguyễn Văn Toản đang thi đấu trong sân, qua đó bị tước quyền làm nhiệm vụ.

Trọng tài cấp FIFA, Ngô Duy Lân được trao trọng trách bắt chính trong trận cầu giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ là Hải Phòng và SLNA tại vòng 13 V-League 2020.
Trong một tình huống tranh chấp, trọng tài Ngô Duy Lân tham khảo ý kiến trọng tài biên trước khi ra quyết định.
Trọng tài biên xác định một cầu thủ của SLNA đã có hành động thúc cùi chỏ trong pha tranh chấp.
Sau khi tham khảo ý kiến trọng tài biên, trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ vàng với cầu thủ Gustavo vì hành vi đánh nguội.
Đến cuối trận, trọng tài Ngô Duy Lân bất ngờ ra ngoài sân rút thẻ với một thành viên ban huấn luyện CLB Hải Phòng đang hướng dẫn các cầu thủ dự bị khởi động.

Nhận thấy trợ lý của CLB Hải Phòng nhiều lần cố liên lạc với thủ môn Nguyễn Văn Toản đang thi đấu trong sân, trọng tài Ngô Duy Lân rút ra hai thẻ vàng.

Đồng thời, trọng tài Ngô Duy Lân rút ra thẻ đỏ, tước quyền làm nhiệm vụ dưới sân của vị trợ lý này.
Trọng tài Ngô Duy Lân xác định trợ lý của CLB Hải Phòng vi phạm nguyên tắc chỉ có một người được chỉ đạo các cầu thủ trên sân khi trận đấu đang diễn ra, đồng thời khi chỉ đạo cũng chỉ được đứng ở khu vực đã quy định sẵn trước cabin huấn luyện.
Trợ lý Ngô Anh Tuấn sau đó phải lên khán đài khi phải nhận tấm thẻ đỏ hy hữu của trọng tài Ngô Duy Lân.