Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm bứt phá mạnh mẽ, áp sát áo vàng

(VOH) - Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm, thi đấu trong màu áo Gạo Hạt ngọc trời An Giang đã giành chiến thắng thuyết phục ở chặng đua thứ 12 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM.

Chặng 12 diễn ra sáng 10/4, với lộ trình vòng quanh Thành phố Quảng Ngãi cự ly 40km.

Chặng đua diễn ra đầy hấp dẫn mang đậm dấu ấn của 2  đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang và TPHCM. Với mục tiêu bảo vệ áo xanh cho Lê Nguyệt Minh, các tay đua TPHCM chủ động tấn công khỏi sự đeo bám của êkip An Giang. Lê Nguyệt Minh thoát đi thành công cùng 6 tay đua khác, giành chiến thắng ở điểm rút đầu tiên giải thưởng dọc đường sau đó nhập lại tốp đông.

Đây là lần đầu tiên sau 30 năm tổ chức, đoàn đua Cúp Truyền hình thi đấu vòng quanh TP Quảng Ngãi

Đến điểm giải thưởng dọc đường thứ 2, chiến thắng thuộc về Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân đội), cùng Trần Thanh Nhanh (TPHCM), hai tay đua thoát khỏi sự đeo bám của An Giang vượt lên phá điểm áo xanh. Sau đó đoàn đua tiếp tục nhập thành tốp đông với sự chủ động của êkip An Giang khi liên tục dẫn đầu, làm máy kéo cả đoàn đua.

Càng về gần đích, các tay đua An Giang càng tăng tốc mạnh mẽ nhằm đưa Nguyễn Thành Tâm vào điểm rút thuận lợi. Nguyễn Thành Tâm đã không phụ công sức của các đồng đội khi tung nước rút dung mãnh, vượt qua áo xanh Lê Nguyệt Minh để cán đích đầu tiên sau 1 giờ 2 phút 17 giây, tốc độ trung bình 40,942km/giờ.

Như vậy Nguyễn Thành Tâm có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và chiến thắng thứ 3 tại giải, qua đó qua mặt Nguyễn Minh Luận (Anh văn  Hội Việt Mỹ TPHCM) vươn lên hạng nhì trên bảng tổng sắp cá nhân, áp sát áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) khi chỉ còn khoảng cách 16 giây.

Huỳnh Thanh Tùng vẫn bảo vệ thành công áo vàng sau 12 chặng

Sự nỗ lực của Lê Nguyệt Minh cùng tính toán hợp lý của Ban Huấn luyện xe đạp TPHCM giúp tiếp tục giữ áo xanh, nhưng  Nguyễn Thành Tâm cũng đang rượt đuổi sát sao. Cuộc chiến giành áo xanh giữa Lê Nguyệt Minh với Nguyễn Thành Tâm hứa hẹn còn nhiều hấp dẫn trong những chặng đua tới.

Áp lực dành cho Lê Nguyệt Minh có phần nhẹ hơn khi mục tiêu lớn nhất của Nguyễn Thành Tâm là danh hiệu áo vàng, chứ không phải áo xanh nước rút.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm (Hạt ngọc trời) lần thứ 2 liên tiếp về nhất chặng

Trong khi đó, lối chơi khôn khéo giúp Huỳnh Thanh Tùng bảo vệ thành công áo vàng sau 12 chặng nhưng tay đua khoác áo lính cũng đang gánh áp lực nặng nề khi Nguyễn Thành Tâm ngày càng rút ngắn cách biệt. các tay đua An Giang.

Danh hiệu áo trắng xuất sắc, Cao Trung Hiếu (Quân khu 7) đã phải nhường lại cho đồng đội Trần Đức Tiến. Dẫn đầu nội dung đồng đội là Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM.

Trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại Quảng Ngãi

Ngày 11/4, giải tiếp diễn chặng đua thứ 13 từ Quảng Ngãi đi TP Quy Nhơn, Bình Định, lộ trình dự kiến 179 km.