U21 Quốc gia 2022: Hà Nội hạ Bình Dương để lần thứ 6 vô địch

(VOH) - U21 Hà Nội tạo nên kỷ lục với lần thứ 6 vô địch U21 Quốc gia sau chiến thắng tối thiếu ở trận chung kết trước Bình Dương.

U21 Hà Nội và U21 Bình Dương là hai cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết U21 Quốc gia 2022. Đội bóng thủ đô được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình cùng bề dầy thành tích tại giải.

Bình Dương được xem là ẩn số bất ngờ tại giải đấu năm nay. Trước một đối thủ gây bất ngờ lớn trong suốt hành trình ấy, Hà Nội nhập cuộc khá thận trọng nên hiệp 1 diễn ra khá chậm.

U21 Quốc gia 2022: Hà Nội hạ Bình Dương để lần thứ 6 vô địch
Hà Nội hạ Bình Dương để lần thứ 6 vô địch U21 Quốc gia.

Sang hiệp 2, Hà Nội đã có bàn thắng vượt lên dẫn điểm ở phút 60 khi Văn Trường chuyền bóng để Sỹ Chinh lao vào tung cú  dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng cho đội nhà.

Chơi tốt hơn và có những cơ hội ăn bàn rõ ràng sau đó nhưng Hà Nội không thể ghi thêm bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Bình Dương cũng không thể gây nên bất ngờ để có thể thay đổi số phận, đành chấp nhận trận thua với tỷ số 0-1.

Đánh bại Bình Dương trong trận chung kết, Hà Nội đã lên ngôi vô địch. Đây là chức vô địch thứ 6 của đội bóng này ở giải U21 Quốc gia. U21 Hà Nội chính thức qua mặt U21 Sông Lam Nghệ An (5 lần vô địch) để nắm giữ kỷ lục đội có nhiều chức vô địch giải U21 nhất với 6 lần đăng quang.

Các danh hiệu tại giải U21 Quốc gia 2022

  • Vô địch: Hà Nội
  • Hạng nhì: Bình Dương
  • Đồng hạng ba: Viettel, Thanh Hóa
  • Giải fair-play: Viettel
  • Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Trường (Hà Nội)
  • Vua phá lưới: Bùi Vĩ Hào (Bình Dương, 5 bàn)
  • Thủ môn xuất sắc nhất: Phan Văn Đông Điền (Bình Dương)