Văn Hậu chạm cột mốc lịch sử khi giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019

Với việc trở thành chủ nhân giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019", hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng chạm cột mốc lịch sử khi là cầu thủ giành nhiều giải thưởng này nhất.

Tối 26/5, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được xướng tên trong Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019 với tư cách là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2019.  

Văn Hậu trở thành cái tên đầu tiên 3 lần giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất"Văn Hậu trở thành cái tên đầu tiên 3 lần giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất"

Với việc nhận giải thưởng trên, Đoàn Văn Hậu đã có 3 năm liên tiếp là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" của bóng đá Việt Nam. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 được vinh danh ở hạng mục này vào các năm 2018 và 2019.

Điều này giúp anh vượt qua Phạm Văn Quyến (đoạt danh hiệu vào các năm 2000, 2002), Nguyễn Thành Long Giang (2006, 2007) và Nguyễn Văn Quyết (2010, 2011) để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ba lần được vinh danh.

Có thể nói Văn Hậu chính là một tài năng bóng đá hiếm có của bóng đá Việt Nam. Rõ ràng không ai xứng đáng hơn hậu vệ người Thái Bình ở giải thưởng này, khi anh đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo ĐTQG cũng như ĐT U22. 

Tại SEA Games 30, Văn Hậu lập cú đúp trong trận chung kết trước Indonesia, góp phần giúp bóng đá Việt Nam chinh phục thành công tấm HCV SEA Games 30.