Victor Valdes tuyên bố giải nghệ

(VOH) – Cựu thủ thành CLB Barcelona - Victor Valdes đã tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 35 để tập trung cho gia đình.

Thủ thành Victor Valdes đăng thông báo chia tay sự nghiệp cầu thủ trên mạng xã hội Twitter: “Cảm ơn vì tất cả mọi thứ”. CLB Barcelona cũng đã xác nhận thông tin Valdes chia tay sân cỏ trên mạng xã hội Twitter của họ kèm theo những lời tri ân sâu sắc khi gọi thủ môn này là "huyền thoại".

Đỉnh cao sự nghiệp của anh là khoảng thời gian 12 năm gắn bó với Barca (được đôn lên đội một Barca từ năm 2002). Tại đây, Valdes có tổng cộng 535 lần ra sân và giành được 3 chức vô địch Champions League, 6 lần lên ngôi ở La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Ngoài ra, anh còn vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng chỉ là thủ thành số hai.

Những pha cứu thua đáng nhớ trong sự nghiệp của Victor Valdes.

Valdes chia tay Barca vào năm 2014 vì chấn thương đầu gối dai dẳng và gia nhập Manchester United. Tuy nhiên chỉ 1 năm sau, thủ thành này rời Old Trafford vì xung khắc với HLV Louis van Gaal. Hè 2016, anh đầu quân cho Middlesbrough và sau khi hết hợp đồng với CLB này vào cuối mùa 2016-2017, Valdes là cầu thủ tự do suốt 6 tháng qua, không ra sân một trận nào.

Những danh hiệu đáng chú ý trong sự nghiệp Valdes:

Tại Barcelona:

- La Liga (6): 2004-2005, 2005-2-06, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013.

- Cúp Nhà Vua (2): 2008-2009, 2011-2012.

- Siêu cúp Tây Ban Nha (6): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013.

- UEFA Champions League (3): 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011.

- Siêu cúp châu Âu (2): 2009, 2011.

- Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup) (2): 2009, 2011.

Tại Standard Liege:

- Cúp Quốc gia Bỉ (1): 2015-2016.

Tại đội tuyển Tây Ban Nha:

- World Cup (1): 2010.

- EURO (1): 2012.

Cá nhân:

- Thủ môn xuất sắc La Liga (2): 2009–2010, 2010–2011.