Vô địch U19 châu Âu, Tây Ban Nha 'thống trị' các giải trẻ của UEFA

(VOH) - Đêm 27/7 (giờ địa phương), Tây Ban Nha lên ngôi vô địch U19 châu Âu sau khi đá bại Bồ Đào Nha 2-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Republican, Yerevan, Armenia.

Ferran Torres toả sáng khi ghi cả 2 bàn thắng (chia đều trong 2 hiệp) cho U19 Tây Ban Nha ở phút 34 và 51.

Trước đó, Tây Ban Nha cũng giương cao cúp vô địch giải U21 châu Âu sau khi đá bại U21 Đức.

Với danh hiệu trên, cộng với việc lập kỷ lục 11 lần vô địch U19 UEFA, Tây Ban Nha chẳng những thống trị các giải đấu trẻ của UEFA mà còn vượt qua mặt Anh, về thành tích tại các giải đấu trẻ ở châu Âu.

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ U19 Tây Ban Nha và nỗi buồn thất trận của U19 Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA

Niềm vui chiến thắng của cầu thủ U19 Tây Ban Nha và nỗi buồn thất trận của U19 Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA

Danh sách các đội từ vô địch U19 châu Âu từ năm 2002 đến nay:

2019: Tây Ban Nha (Armenia)

2018: Bồ Đào Nha (Phần Lan)

2017: Anh (Georgia)

2016: Pháp (Đức)

2015: Tây Ban Nha (Hy Lạp)

2014: Đức (Hungary)

2013: Serbia (Lithuania)

2012: Tây Ban Nha (Estonia)

2011: Tây Ban Nha (Romania)

2010: Pháp (Pháp)

2009: Ukraine (Ukraine)

2008: Đức (CH Séc)

2007: Tây Ban Nha (Áo)

2006: Tây Ban Nha (Ba Lan)

2005: Pháp (Bắc Ireland)

2004: Tây Ban Nha (Thuỵ Sĩ)

2003: Italy (Liechtenstein)

2002: Tây Ban Nha (Na Uy)