Vòng bán kết “kinh điển” của giải U21 châu Âu

(VOH) - Với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Anh, Italia và Đức trong vòng bán kết, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch U21 châu Âu các đội dự vòng bán kết đều đến từ các nền bóng đá lớn nhất châu lục.

Vòng bán kết giải U21 châu Âu lâu nay vẫn luôn có chỗ cho những nền bóng đá thấp hơn như Đan Mạch, Thụy Điển (2015), Na Uy (2013), Thụy Sĩ, Belarus (2011), Thụy Điển (2009), Serbia (2007) hay Ukraina và Serbia (2006)… Thế nhưng điều này đã không xảy ra tại giải năm nay.

Việc cả Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia cùng vào bán kết có thể xem ít nhiều có yếu tố ngẫu nhiên, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của LĐBĐ 4 nước này trong công tác đào tạo trẻ.

Đây sẽ là vòng bán kết “kinh điển” của giải U21 châu Âu, khi Anh gặp Đức còn Tây Ban Nha tái ngộ Italia. Cả 2 cặp bán kết đều là hình ảnh lặp lại của các trận chung kết giải U21 châu Âu trong quá khứ: Anh - Đức (chung kết năm 1982, 2009), Tây Ban Nha - Italia (1986, 1996, 2013).

U21 Đức bước vào vòng bán kết này với thành tích là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đồng thời họ cũng là đội có thành tích kém nhất trong số 4 đội hiện diện tại bán kết, với chỉ 1 lần đăng quang vào năm 2009, 1 lần á quân năm 1982.

Đối thủ của U21 Đức là đội đứng đầu bảng A U21 Anh, từng 2 lần vô địch tại giải trẻ châu Âu (1982, 1984) và cũng chính là bại tướng của U21 Đức ở trận chung kết năm 2009. Trận đấu này người Anh có lẽ sẽ quyết tâm đòi lại món nợ năm 2009.

Ở cặp đấu còn lại, U21 Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng ở vòng đấu bảng và cũng ghi nhiều bàn thắng nhất (9 bàn), với một tập thể có chiều sâu, gồm nhiều cầu thủ đã giữ vai trò trụ cột ở các CLB. Về truyền thống, U21 Tây Ban Nha từng 4 lần vô địch châu Âu, trong đó, 2 lần liên tiếp gần đây vào năm 2011 và 2013.

U21 Italia là đội giàu thành tích nhất, với 5 lần đăng quang, tuy nhiên lần vô địch gần nhất của họ là từ năm 2004. Dù những năm gần đây không có được thành tích đáng kể nào nhưng về cơ bản, các cầu thủ trẻ của đất nước hình chiếc ủng vẫn thể hiện tốt bản lĩnh và sự lì lợm mà lớp đàn anh vẫn thể hiện.

Lịch thi đấu vòng bán kết U21 châu Âu

 23 giờ 00 ngày 27/6

 U21 Anh – U21 Đức

 2 giờ 00 ngày 28/6

 U21 Tây Ban Nha – U21 Italia