World Cup 2018: Danh sách 32 đội tuyển dự VCK tại Nga

VOH Online cập nhật danh sách 32 đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga.

Danh sách 32 đội tuyển dự VCK World Cup 2018 gồm:

- Đội chủ nhà: Nga.

- Đại diện khu vực châu Âu (13): Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Thụy Sĩ, Croatia, Thụy Điển, Đan Mạch.

- Đại diện khu vực châu Á (5): Nhật Bản, Ả rập Saudi, Iran, Hàn Quốc, Úc.

- Đại diện khu vực châu Phi (5): Nigeria, Ai Cập, Senegal, Morocco, Tunisia.

- Đại diện khu vực châu Mỹ (5): Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Peru.

- Đại diện khu vực CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) (3): Mexico, Costa Rica, Panama.

VCK World Cup 2018 là giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 21 được tổ chức tại Nga. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại một quốc gia thuộc Đông Âu và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Danh sách và thành tích 32 đội tuyển dự World Cup 2018.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ được tổ chức tại điện Kremlin, Moscow (Nga) vào ngày 1/12. Trận khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6/2018.

Trận chung kết sẽ được tổ chức 1 tháng sau đó, vào ngày 15/7/2018. Các trận đấu của VCK World Cup 2018 sẽ được tổ chức tại 12 SVĐ trên khắp nước Nga.

Phân nhóm hạt giống World Cup 2018.

World Cup 2018 bao gồm 32 đội tuyển quốc gia, được chia làm 8 bảng đấu. 7 đội tuyển đứng đầu BXH của FIFA trong tháng 10/2017 sẽ cùng chủ nhà Nga nằm ở nhóm hạt giống số 1 của World Cup 2018. Ba nhóm kế tiếp cũng được xác định căn cứ trên thứ bậc BXH của FIFA. 8 đội có thứ hạng tốt kế tiếp sẽ vào nhóm hạt giống thứ hai. Nhóm thứ ba và thứ tư được phân tương tự.