Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư - Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam cho rằng, việc khai thác vùng Tứ giác Long Xuyên là vấn đề trọng tâm của Nhà nước, thúc đẩy khu vực này phát triển. Sau hơn 20 năm khai thác, phát triển, vùng Tứ giác Long Xuyên đã trở thành vùng sản xuất lương thực trọng điểm của ĐBSCL cũng như cả nước. Đây cũng là một trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Giáo sư-Viện sĩ Đặng Vũ Minh nhấn mạnh:
Tuy nhiên, trải qua hơn 20 năm khai thác, phát triển, vùng Tứ giác Long Xuyên đang đứng trước những thách thức và cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước. Ông Huỳnh Thế Năng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, trong giai đoạn tiếp theo đề nghị Trung ương ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa xã hội cho cả vùng, tập trung ở vùng Tứ giác Long Xuyên. Nghiên cứu các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vùng Tứ giác Long Xuyên. Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Huỳnh Thế Năng, nói:

