Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều nhận định, đánh giá quan trọng
về cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp trong năm 2013, từ đó đưa ra những
giải pháp cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung.
Theo đánh giá của các đại biểu thì tình hình kinh tế năm 2013 sẽ tiếp tục
có nhiều khó nhăn và thách thức. Để đạt mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
trong năm nay là GDP tăng 5,5%, lạm phát thấp hơn năm 2012 thì cần giải quyết
được điểm nghẽn của nền kinh tế đó là nợ xấu, hàng tồn kho nhiều và khó khăn của
thị trường bất động sản. Để giải quyết vấn đề này, các chính sách kinh tế của
nhà nước phải làm sao lấy lại niềm tin cho thị trường. Các ngành chức năng phải
đẩy mạnh cơ cấu lại ngành kinh tế, tái cơ cấu lại doanh nghiệp, lành mạnh hóa
thị trường hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn và chuyển đổi mô hình tăng
trưởng.
Về khó khăn nợ xấu và sức mua của thị trường, nhất là thị trường bất động
sản thì nhiều đại biểu cho rằng cần cơ cấu lại nợ các khoản vay cũ và áp dụng
các biện pháp đặc biệt nhằm cho vay mới đối với các doanh nghiệp có điều kiện
tồn tại và phát triển. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương Trưởng khoa quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, nói:
(VOH) - Sáng nay (1/3), tại TP.HCM, Thời Báo Kinh tế Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2013 cơ hội và thách thức”. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.
