254 tỷ đồng xây dựng 5 cống ngăn triều ở Thủ Đức

(VOH) - UBND Tp.HCM đã quyết định đầu tư 254 tỷ đồng để xây dựng 5 cống ngăn triều trên địa bàn quận Thủ Đức.

Theo ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố - đơn vị chủ đầu tư, 5 cống ngăn triều này được xây dựng tại các khu vực rạch Gò Dưa, rạch Ông Dầu, rạch Đá, rạch Thủ Đức và rạch Cầu Đúc nhỏ. Đến thời điểm hiện nay, việc cắm mốc ranh giới, bồi thường và giải phóng mặt bằng bước đầu đã hoàn tất, dự kiến sẽ triển khai thi công vào đầu tuần tới.

Được biết, việc xây dựng 5 cống ngăn triều này nằm trong danh mục các chương trình thoát nước, chống ngập trên địa bàn quận Thủ Đức, do vậy UBND thành phố sẽ ưu tiên nguồn vốn ngân sách để triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành và bàn giao công trình chậm nhất là cuối năm 2012.