Định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(VOH) - Ngày 15-12, tại TPHCM, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

TP HCM có hai vườn ươm doanh nghiệp công nghệ trong ĐH Nông lâm và ĐH Bách khoa.

Theo ngành nông nghiệp, tính đến nay, chỉ mới có tỉnh Hậu Giang được Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao, còn một số địa phương khác như Tp HCM, Tp Hà Nội, Lâm Đồng.v.v. đã xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao nhưng chưa được đưa vào quy hoạch ngành để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả ban đầu như sản xuất rau an toàn, trồng hoa cây kiểng, sản xuất giống rau, chọn tạo giống rau, trồng hoa nhà kính, sản xuất nấm, sản xuất giốgn heo, bò sữa, bò thịt chất lượng cao, nuôi gà sạch tự động, công nghệ cấy mô, hom cây lâm nghiệp, nuôi cá cảnh, tôm sú.v.v. giúp nâng cao giá trị đạt từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ha tuỳ mô hình. Theo ý kiến của ngành nông nghiệp các địa phương, các doanh nghiệp, việc phát triển khu, vùng nông nghiệp cao cần sự hỗ trợ của nhà nước về quy hoạch, cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, chú ý đến sản xuất giống cây con chất lượng cao.v.v. Đề cập về vai trò nhà nước trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ông Lê Minh trí, Phó Chủ tịch UBND Tp HCM nêu:

Tại hội nghị này, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lần đầu tiên đã trao 2 Giấy chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho 2 doanh nghiệp là Công ty Rừng hoa Đà Lạt và Công ty Agrivina. Về ý nghĩa của giấy chứng nhận này, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nói:
Trong giai đoạn 2010 đến 2020, nhiệm vụ của phát triển nông nghiệp ứng dụng côgn nghệ cao là nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong nôgn nghiệp, phát triển nôgn nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp. Mục tiêu cụ thể, mỗi địa phương của vùng kinh tế trọng điệm xây dựng được 7 đến 10 doanh nghiệp, 5 đến 7 vùng sản xuất nông nghiệp và mỗi vùng có 1 đến 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.