42 dự án đầu tư của Đan Mạch tại TPHCM: tổng số vốn gần 60 triệu USD

(VOH) - Sáng 21/1, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBNDTP cho biết hiện nay quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Đan Mạch và TP.HCM đang có nhiều triển vọng, hiện có 42 dự án đầu tư của Đan Mạch tại thành phố với tổng số vốn gần 60 triệu USD. 

Hội thảo là dịp để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp hai nước. Nội dung hội thảo tập trung vào các chủ đề: tiết kiệm năng lượng, hướng tới phát triển năng lượng gió bền vững tại Việt Nam, hiện đại hóa nền nông nghiệp và thực phẩm.

Các doanh nghiệp Đan Mạch tham gia hội thảo tại TP.HCM - Ảnh: Ng.Nga (TNO).

Ông Mogens Jensen, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Hợp tác phát triển Đan Mạch khẳng định: trải qua 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay hợp tác thương mại của hai nước đang ngày càng phát triển. Mối quan hệ Việt Nam – Đan Mạch đã chuyển từ viện trợ phát triển sang hợp tác thương mại. Hội thảo doanh nghiệp lần này mở ra cơ hội mới cho cả hai quốc gia trong hợp tác về lĩnh vực năng lượng và thực phẩm.