Ấn Độ muốn Việt Nam trở thành nhà cung cấp chính thành phần dược phẩm

(VOH) - Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) phối hợp với Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu Dược Phẩm Ấn Độ (Pharmexcil) tổ chức giao lưu thương mại Việt Nam - Ấn Độ ngành dược phẩm vào sáng 17/03.

Ấn Độ mong muốn Việt Nam trở thành nhà cung cấp chính về thành phần hoạt chất dược phẩm. Ảnh: Internet

Việt Nam đang nhập khẩu dược phẩm và nguyên liệu từ hơn 30 quốc gia trên thế giới; trong đó Ấn Độ là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2. Các sản phẩm dược phẩm của Ấn Độ chủ yếu là công thức bào chế dược phẩm, thành phần hoạt chất dược phẩm, tá dược, thuốc thú y, thuốc đặc trị điều trị ung thư, da liễu, thận, tiết niệu…

Tại buổi giao lưu, Tổng Lãnh Sự Ấn Độ Bà Smita Pant cho rằng: “Ấn Độ đang thảo luận làm thế nào để tận dụng hiệu quả thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực dược, tạo đòn bẩy để phát triển bổ sung cho sản xuất dược phẩm giữa hai nước.

Ấn Độ đang nhập khẩu các thành phần hoạt chất dược phẩm từ các nước khác và Ấn Độ nhận ra rằng Việt Nam có thể trở thành một nhà cung cấp chính về thành phần hoạt chất dược phẩm cho ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ.

Do đó, hai nước cần phải làm việc chặt chẽ hơn về trở thành đối tác trong lĩnh vực này để tiếp cận thị trường toàn cầu.”