
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng làm việc với ngân hàng SHB sáng 17/3.
Theo báo cáo của ngân hàng SHB, đến cuối năm 2015, tổng tài sản của SHB đạt hơn 205.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,72%. Doanh thu trong năm 2015 đạt hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ doanh thu từ dịch vụ ngân hàng chiếm khoảng 15% tổng doanh thu.
Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững của SHB thời gian qua.
Tuy nhiên, còn những vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới là tăng trưởng dịch vụ, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt, tiếp tục tài trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ và người dân cũng như các dự án trọng điểm của thành phố; kết hợp với các trường Đại học, nhà sáng chế, biến sản phẩm sáng chế thành sản phẩm thương mại…
Ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB cho biết, ngân hàng phấn đấu đến năm 2020 doanh thu từ dịch vụ sẽ chiếm từ 30- 40%. Trong chiến lược kinh doanh thời gian qua và những năm tới, SHB luôn chú trọng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vốn cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm qua tăng khoảng 30%.
Đặc biệt, bên cạnh hoạt động kinh doanh, SHB tích cực thực hiện thành công chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, nhận sát nhập thành công Habubank, tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp.
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, cùng với thành phố thực hiện 7 chương trình đột phá, đẩy mạnh phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ và 4 nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn, ngân hàng sẽ góp phần với thành phố xây dựng TPHCM thành một đô thị đặc biệt, chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
“Để làm được điều đó, tôi đề nghị ngân hàng cần tập trung nâng cao năng lực, cơ cấu lại sản phẩm, tăng tỷ trọng dịch vụ ngân hàng lên gấp 3 lần, lên 45 - 50% trong 3 năm tới. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng nếu chúng ta quyết tâm, sẽ làm được.” – ông Thăng nói.
