Trước tình trạng sử dụng lúa giống cấp xác nhận còn thấp, người nông dân vẫn tự canh tác các giống lúa khác nhau gây khó khăn cho việc chăm sóc và tiêu thụ. Do vậy, xác định và chọn ra những giống lúa có phẩm cấp cao phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu, từ đó góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt là yêu cầu cấp bách hiện nay. Vấn đề này đã được các đại biểu đặt ra trong buổi Tọa đàm về chọn tạo, sản xuất, kinh doanh giống lúa vùng ĐBSCL vừa diễn ra sáng 16/8 tại tỉnh Kiên Giang.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, những năm qua ngoài việc tăng nhanh về số lượng, ngành hàng lúa gạo VN còn nhiều vấn đề cần phải bàn tới, đặc biệt là gần đây, khi thị trường xuất khẩu gạo gặp khó khăn và giá cả không ổn định. Hiện nay, toàn vùng ĐBSCL, tỷ lệ sử dụng lúa giống cấp xác nhận chỉ khoảng 30%, còn lại nông dân tự để giống và gieo trồng nhiều vụ. Thực tế sản xuất này tạo ra những ảnh hưởng không tốt với ngành hàng lúa gạo VN khi năng suất lúa cùng chất lượng hạt gạo làm ra đều bị giảm. Vì thế làm sao cải tiến được bộ giống lúa phù hợp hơn cho vùng ĐBSCL để có thể gia tăng sức cạnh tranh và nâng cao thu nhập cho người trồng lúa là điều cần nghĩ tới. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh:
Rõ ràng trong bối cảnh xuất khẩu lúa gạo gặp khó về đầu ra, việc tìm ra bộ giống lúa phù hợp là yêu cầu cực kỳ quan trọng nhưng đi kèm với đó, ngành Nông nghiệp cũng nên nghĩ đến việc xây dựng tiêu chuẩn cho hạt gạo. Ông Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Sóc Trăng nêu ý kiến:Theo Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, với diện tích lúa ở ĐBSCL khoảng 4,1 triệu hecta thì nhu cầu lúa giống cho sản xuất khoảng 490.000 tấn/năm. Nếu tính thị trường lúa giống xác nhận bằng 30% tổng nhu cầu thì khối lượng lúa giống xác nhận cần có của vùng là 147.215 tấn/năm, bình quân mỗi tỉnh hơn 11.000 tấn/năm. Tuy tỷ lệ nông dân sử dụng giống xác nhận có tăng hơn so với trước và chất lượng lúa giống đã có tiến bộ nhưng việc sản xuất, cung ứng lúa giống của vùng ĐBSCL vẫn cần phải cải thiện nhiều, nếu không chúng ta sẽ khó hoàn thành mục tiêu của Đề án phát triển giống do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009, đó là, đến năm 2020 phải nâng tỷ lệ dùng giống xác nhận đối với lĩnh vực trồng trọt bao gồm cả cây lúa phải đạt 70 đến 85% và chấm dứt tình trạng nông hộ sử dụng lúa thịt làm giống.

