Cảnh báo nguy cơ về giấy vệ sinh trên thị trường

(VOH) - Với mục đích đưa ra cảnh báo, đánh động những nguy cơ của sản phẩm giấy tiêu dùng kém chất lượng đối với sức khoẻ của người tiêu dùng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, “Thị trường giấy tiêu dùng: Thực trạng và những nguy cơ bị bỏ ngỏ" là chủ đề cuộc hội thảo do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao phối hợp với Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn tổ chức hôm qua 23/11 tại TP.HCM.

Điều đáng quan tâm là rất nhiều loại giấy được làm giả, làm nhái, hoặc được sản xuất từ nguyên liệu, công nghệ không đạt yêu cầu, kỹ thuật xử lý - tái chế cẩu thả nên dư lượng hóa chất, chất bẩn và vi khuẩn rất cao trong giấy thành phẩm đã gây ra những tổn hại cho sức khỏe con người…. Tiến sĩ Vũ Ngọc Bảo, Tổng thư ký Hiệp hội Giấy và Bột Việt Nam cho rằng:


Xuân Đào