Chậm tiến độ xây dựng nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

(VOH) - Báo cáo với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND trong buổi làm việc hôm qua (21/5), về việc di dời kiểm soát các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố cho biết, đến nay, thành phố còn tồn tại 23 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó có 12 cơ sở thực hiện dây chuyền xử lý thải khép kín theo công nghệ hiện đại, phần lớn khắc phục được mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Thành phố còn tồn tại 23 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó có 12 cơ sở thực hiện dây chuyền xử lý thải khép kín theo công nghệ hiện đại. Ảnh: xaluan

Theo phương án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm của thành phố đến cuối năm 2013 phải có tối thiểu từ 3 đến 4 nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hầu hết dự án đầu tư xây dựng chưa tiến hành thi công. Nguyên nhân của việc chậm trễ là do vốn đầu tư ban đầu cho dây chuyền khá lớn và phải tiến hành đồng bộ nên mất nhiều thời gian, việc xác định đơn giá thuê đất chưa thống nhất về phương pháp tính để thực hiện các thủ tục hợp đồng thuê đất… các đơn vị bị di dời xin kiến nghị gia hạn thêm thời gian. Về điểm này, ông Phạm Văn Đông - Trưởng Ban Kinh tế Ngân Sách HĐND nói:

Ông Phạm Văn Đông cũng lưu ý thêm: hiện nay do nhu cầu cung ứng thực phẩm ngày càng cao, do đó sẽ hình thành các cơ sở giết mổ chui, không đảm bảo hợp vệ sinh, ông đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Thú y, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn… tăng cường kiểm tra, giám sát, hạn chế thấp nhất việc ô nhiễm môi trường, đảm bảo thực phẩm an toàn vệ sinh cho người dân.