Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Nhã trình bày về quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nghe nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tác nghiệp tại biển Đông.
Các doanh nhân cũng đã bày tỏ thái độ về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng yêu nước bằng việc đóng góp, hỗ trợ hoạt động thực thi chủ quyền trên biển với số tiền gần 750 triệu đồng.

Cán bộ nhân viên công ty Trường Hải tham gia chương
trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông - Ảnh: TTO.
