Cho nông dân vay hỗ trợ lãi suất: sẽ tiếp tục hoàn thiện thủ tục.

Gói hỗ trợ lãi suất trị giá 17 ngàn tỷ đồng cho nông dân vay theo quyết định 497/2009 của Thủ tướng Chính phủ triển khai vào tháng 4/2009. Do quyết định này có nhiều vướng mắc nên quyết định 2213/2010 nên Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi bổ sung quyết định 497. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, cả hai quyết định trên vừa làm vừa dò dẫm chỉnh sửa.

Ông Nguyễn Văn Ngưng, phó giám đốc Sở Công thương Sóc Trăng cho hay người nông dân ở địa phương mình than thủ tục vay hiện còn rất rườm rà; thời gian triển khai 2 quyết định quá ngắn; tỉ lệ hỗ trợ còn quá thấp trong khi sản xuất nông nghiệp của người dân còn khó khăn; việc phối hợp giữa các ngành có liên quan như hội nông dân, hợp tác xã, ngân hàng tổ chức tuyên truyền quyết định này chưa đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Ngưng nói:

Ông Phan Văn Sáu, phó giám đốc Sở Công thương Bạc Liêu cho rằng đặc thù của tỉnh mình người nông dân tập trung nuôi tôm nhiều. Đại đa số ai cũng cầm cố tài sản ở Ngân hàng nên khó có thể tiếp tục đi vay vốn hỗ trợ lãi suất tiếp. Nếu làm không khéo, có thể số vốn vay này sẽ vào tay những hộ nông dân khá giả, ông Sáu kiến nghị:

Ngoài ra, quyết định 2213 cũng vấp phải vướng mắc khi quy định tại khoản 3, điều 2 “ Khu vực nông thôn được hỗ trợ lãi suất vốn vay mua vật liệu xây dựng nhà ở chỉ bao gồm địa bàn xã, không bao gồm địa bàn phường và thị trấn”. Tuy nhiên, 1 số tỉnh còn khó khăn có mức chênh lệch giữa xã, phường, thị trấn với các vùng không lớn. Do đó, khi vay vốn mua vật liệu xây dựng nhà ở mà không được hưởng ưu đãi như nhau là thiệt thòi rất lớn cho người dân.

Ngoài khó khăn về vay vốn, người nông dân còn bị vướng khi quy định ràng buộc người vay phải mua máy móc sản xuất trong nước. Một số ý kiến đề nghị nên cho người nông dân được quyền chọn mua sản phẩm theo sở thích của mình. Nhà nước chỉ cần hỗ trợ số vốn vay, phần còn lại nông dân tự lo liệu. Bà Nguyễn Thị Hương Trà, phó giám đốc Sở Công thương Bình Thuận đề xuất:

Một đại diện ở Trà Vinh cho biết thêm, hiện nay tỉnh mình vẫn chưa nhận được danh mục máy móc nông nghiệp nên đến nay, khoản vay ở mục này vẫn chưa được triển khai.

Ông Lê Văn Việt, phó tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam cho rằng hiện nay, yêu cầu về máy móc giá trị khá cao,với thời gian vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng là quá ngắn không đủ thời gian thu hồi vốn. Ông đề nghị nên kéo dài thời hạn cho vay từ 3 đến 5 năm theo phương thức trả dần vốn vay phụ thuộc vào mức vay.

Theo Bộ Công thương, tính đến ngày 31/12/2009, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định 497 mới đạt 776 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,22% tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất; tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định 2213 tính đến ngày 31/3/2010 là 146 tỷ đồng, chiếm 3,75% tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất. Mức giải ngân của gói hỗ trợ lãi suất chỉ mới đạt 60%.

Quyết định 497 và 2213 đã đáp ứng đúng 3 mục tiêu đề ra của Chính phủ gồm: hỗ trợ được đúng đối tượng vay là nông dân chiếm trên 95%; góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 44/TW7 về thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông thôn; góp phần giúp người dân an tâm sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết qua cuộc tổng kết quyết định 497 và 2213 ở khu vực phía Nam, Bộ sẽ đề xuất Chính phủ hoàn thiện các thủ tục cho vay hơn nữa, ông Nguyễn Cẩm Tú nói:

Bộ Công thương thừa nhận còn nhiều vướng mắc thủ tục từ gói hỗ trợ lãi suất cho nông dân. Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện quyết định trên để thực hiện tốt đường lối tam nông của Đảng.

Trước đó, ngày 12-4 Chính phủ đã ban hành nghị định 41/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Nghị định này được cho là sẽ tháo gỡ những vướng mắt hiện tại. Cụ thể, Nghị định quy định cơ chế bảo đảm tiền vay được đơn giản hơn, cho vay không cần bảo đảm bằng tài sản; mức cho vay không thế chấp lên đến 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ sản xuất; đối với hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc làm dịch vụ nông nghiệp cho vay tối đa 200 triệu đồng; chủ trang trại, hợp tác xã được vay không thế chấp lên đến 500 triệu đồng.

Ngọc Lê