![]() |
| 8 tháng đầu năm TPHCM mới thu được hơn 150.000 tỷ đồng (đạt 63% so với chỉ tiêu 236.830 tỷ đồng được giao) - ảnh minh họa: vnexpress |
Trong 2 tháng 7 và 8/2013, TPHCM thu ngân sách trên
20.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với những tháng trước đó. Nhờ đó mà 8 tháng đầu
năm 2013, TP.HCM thu ngân sách đạt trên 60% kế hoạch dự toán pháp lệnh năm 2013.
Kết quả này thể hiện các chính sách, giải pháp của Chính phủ, của TP.HCM là đúng
đắn và kịp thời trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Đó là chính sách
miễn, giảm, giãn thuế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình
hàng bình ổn giá và liên kết với hệ thống ngân hàng hỗ trợ lãi suất đã gíup cho
các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn
việc làm cho người lao động, hàng hóa lưu thông và kích thích các ngành nghề
khác cùng phát triển.
Ngành sản xuất công nghiệp tăng 5%, tập trung ở lĩnh vực chế biến, chế tạo, xuất
khẩu đạt 18 tỷ USD, đặc biệt trong tháng 8 tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt
trên 50.000 tỷ đồng nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 1,26% so với cùng
kỳ là những con số cho thấy tăng trưởng vẫn không có biến động lớn mặc dù giá
điện, giá gas và xăng dầu có tăng gần đây, bởi các chính sách thuế có gắn với
chương trình hàng bình ổn giá với sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp và cũng
qua liên kết với hệ thống ngân hàng đã tháo gỡ cho nhiều doanh nghiệp về vốn,
lãi suất giảm và các khoản lãi suất cũ cũng được ngân hàng giải quyết kịp thời
cho doanh nghiệp.
Trong tổng số thu ngân sách thì số thu thuế nội địa cũng chiếm tỷ lệ cao, nếu so
với kế hoạch dự toán pháp lệnh năm 2013, 8 tháng qua thu nội địa cũng đạt trên
57% kế hoạch, có tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đó, Thành ủy
TPHCM chỉ thị thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý kinh tế và thu ngân
sách trong 4 tháng còn lại của năm 2013 để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và
phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách tăng 11,9% năm 2013 so với năm 2012.
Theo
Cục thuế TPHCM, thực hiện chỉ thị trên, Cục và quận huyện đang cùng với các
doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm tạo mọi thuận lợi cho hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cục thuế phối hợp với quận huyện hình
thành Ban chỉ đạo từ cấp TP đến quận huyện lên kế hoạch thu thuế đúng đối tượng,
không gây khó dễ người nộp thuế và tập trung thu thuế nợ đọng, chống thất thu
thuế. Ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên cán bộ Cục Thuế TPHCM nhận định:
Bên cạnh đó gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho đến nay vẫn chưa đạt mục tiêu và hiệu quả của chính sách miễn, giảm và giãn thuế chủ yếu là ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu trong 4 tháng tới các doanh nghiệp này hoạt động kinh tế có khởi sắc đi nữa thì cũng đóng góp không nhiều. Phải nhìn thấy thực tế này để có những giải pháp tập trung hơn thì mới có khả năng thu ngân sách theo chỉ tiêu ở mức cao nhất. Vì thế, Cục thuế TP.HCM đang triển khai nhiều biện pháp theo chỉ đạo của TP.HCM. Riêng công tác thanh tra, kiểm tra, trong khi chờ thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, chuyển giá, Cục thuế vẫn thực thi theo thông tư 62 trước đây và trong 6 tháng đầu năm, Cục đã thu thuế những đối tượng này gần 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, Cục thuế đang chỉ đạo cho các phòng, các đội thanh tra tiếp tục công việc này, tập trung rà soát lại các đối tượng chặt chẽ hơn để thu đúng đối tượng và cùng với quận huyện bổ sung thêm nhân sự tăng cường vào Ban chỉ đạo kiểm tra các đối tượng có khả năng thu thuế cũng như thu thuế nợ đọng. Trong đó, giao cụ thể kế hoạch cho từng đội có lịch làm việc với các doanh nghiệp, trường hợp những doanh nghiệp còn khó khăn thì phân tích đôn đốc nhắc nhở, không phân kỳ thu nợ đọng như trước đây sẽ gây áp lực và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài các giải pháp trên, Cục thuế TP.HCM sẽ tăng cường rà soát các tờ khai thuế để nắm chắc đối tượng nộp thuế, tránh nợ đọng thuế mới phát sinh. Biện pháp này được thực hiện thì các Chi cục thuế quận huyện sẽ biết cụ thể số tiền thuế thu được ở kỳ tới là bao nhiêu. Và tháng 10 tới đây sẽ triển khai nhiều loại tờ khai thuế từ các doanh nghiệp nên Cục thuế chỉ đạo cho cán bộ thuế rà lại, đôn đốc thu ngay, không để đọng thuế khó thu như trước đây.
Với các giải pháp trên, theo Cục thuế TPHCM thì có thể thu được lượng lớn tiền thuế ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2013 để đạt chỉ tiêu ở mức cao nhất và tăng 10 - 15% so với năm 2012. Ông Lê Xuân Dương, Cục Phó Cục thuế TPHCM cho đây là sự cố gắng của ngành vì trên giao chỉ tiêu không sát với thực tế của địa phương:
Với dấu hiệu kinh tế phục hồi hiện nay và kết quả thu ngân sách của 2 tháng 7 và 8 vừa qua thì từ nay đến cuối năm sẽ có những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều giải pháp, chính sách tiếp tục được triển khai thì việc thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nói chung và chỉ tiêu thu thuế nội địa năm sẽ là cơ sở để TPHCM đạt mục tiêu tăng trưởng và đạt chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn. Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2014 sao cho phù hợp với thực tế công tác thu ngân sách ở TPHCM trong năm 2013 để tạo điều kiện cho ngành thuế TPHCM có cơ sở thực hiện đúng theo kế hoạch được giao./.

