Công tác bảo hộ lao động- Nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp

(VOH) - Nếu trong quá trình sản xuất, vì sự chủ quan, coi thường công tác bảo hộ lao động thì sẽ dễ dẫn đến tai nạn, sự cố cháy nổ. Và chắc chắn sự chủ quan đó sẽ phải trả 1 giá rất đắt, có thể dẫn đến chết người, có thể thiệt hại tất cả tài sản của doanh nghiệp. Vậy, thực tế hiện nay các doanh nghiệp ý thức như thế nào về vấn đề bảo hộ lao động?
 Nhiều Cty lơ là trong việc trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Ảnh minh họa.

Công ty cao su Thống Nhất thuộc Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn chuyên sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật cung cấp cho các ngành công nghiệp và dân dụng trong nước lẫn xuất khẩu như: cấp thoát nước, truyền tải điện, điện máy, ô tô, xe máy, xây dựng, cầu cảng, sân bay, khai thác quặng mỏ, thực phẩm, y tế..v.v. Trong quá trình sản xuất phát sinh bụi và nhiệt. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động lẫn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, từ tháng cuối năm 2010, công ty đã chính thức đưa vào hệ thống nhà máy sản xuất phụ tùng cao su kỹ thuật mới tại Khu công nghiệp Tân Qui -Tây Bắc Củ Chi với diện tích lên đến 60.000 m2. Tại nhà máy này, cùng với công nghệ sản xuất hiện đại còn được trang bị thêm các thiết bị lọc bụi và làm mát, giúp ngăn ngừa tốt nguy cơ cháy nổ và ngăn ngừa bụi phát sinh. Từ sự đầu tư này có thể thấy, công ty cao su Thống Nhất đã thật sự quan tâm đến công tác bảo hộ lao động thông qua việc bảo vệ an toàn cho người lao động lẫn doanh nghiệp. Ông Quách Văn Thông- cán bộ phụ trách công tác bảo hộ lao động tại công ty nói:

Còn ở công ty cổ phần bao bì Sài Gòn, thuộc Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn thì từ nhiều năm nay, công tác bảo hộ lao động luôn được đặt lên hàng đầu song hành với hoạt động sản xuất -kinh doanh nhằm đảm bảo sự an toàn chung cho người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. Với ngành nghề sản xuất chính là bao bì, màng nhựa phức hợp, chế biến thực phẩm v.v…nên không chỉ thu hút nhiều lao động mà trong quá trình sản xuất còn phát sinh nhiều yếu tố nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động và cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Do đó, để có một sự an toàn chung, công ty đã củng cố về mặt tổ chức, xây dựng các tổ an toàn viên tại cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra. Tổ kiểm tra này nếu phát hiện những tác nhân nào có liên quan đến vấn đề an toàn lao động là lập tức nhắc nhỡ trực tiếp tại các tổ và kịp thời ghi nhận đề xuất lên cấp trên để có hướng khắc phục. Bên cạnh đó tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho những an toàn viên tại công ty. Việc làm này được tổ chức thường xuyên hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để cho công nhân lao động nhuần nhuyễn các thao tác phòng tránh. Kết quả của việc làm này là trong nhiều năm qua, tại công ty không hề xảy ra tai nạn trong lao động cũng như không để xảy ra sự cố cháy nổ. Riêng trong quá trình sản xuất-chế biến thực phẩm thì công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm càng được kiểm soát nghiêm ngặt. Ông Lê Văn Thi thành viên tổ an toàn viên của công ty cho biết thêm:

Như vậy, an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ không chỉ bảo đảm sự phát triển bền vững mà còn góp phần làm nên giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Bởi khi xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố cháy nổ thì hậu quả thật khó lường. Do đó, các doanh nghiệp cần ý thức thực hiện tốt công tác này. Nói thêm về công tác bảo hộ lao động hiện nay tại TPHCM, ông Trương Lâm Danh- phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP khẳng định:
Để hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn, sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong thời gian tới, cả người lao động và doanh nghiệp phải được trang bị các kiến thức và kỹ năng phòng chống. Nếu làm được điều này, theo ông Danh, đó là mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình và đem lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp./.