ĐBSCL đã có 188 hécta lúa đạt tiêu chuẩn Global Gap

(VOH) - Để giúp ngành sản xuất lúa phát triển ổn định hơn trong thời gian tới, sáng nay, 10/09, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp lần 5 năm 2010 với chủ đề “Sản xuất lúa theo GAP”.

Tại đây, PGS-TS Phạm Văn Dư – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, đến nay qua 4 vụ sản xuất, kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực; cả vùng hiện có khoảng 188 hecta lúa đạt tiêu chuẩn Global Gap. Đề cập đến lợi ích khi trồng lúa theo hướng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, PGS-TS Phạm Văn Dư nói:
Tuy nhiên, cũng theo Cục trồng trọt, tiến trình thực hiện Gap trên lúa là 1 quá trình lâu dài, bền bĩ, trước mắt việc ghi chép sổ tay là cần thiết và quan trọng. Do vậy Cục cho rằng các tỉnh cần phấn đấu làm sao trong năm 2010 phải có 10% nông dân sản xuất lúa có sổ tay ghi chép, năm 2011 là 20%, và nâng lên 30% trong năm 2012.