Để kiềm chế lạm phát cần có chính sách tài khóa - tiền tệ thắt chặt, thận trọng

(VOH) - Với mức tăng 1,32% so với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 thể hiện một mức tăng thấp so với cùng kỳ năm trước. Con số này đưa lạm phát 2 tháng đầu năm ở mức 2,59%. Tuy nhiên, với mục tiêu đưa lạm phát xuống thấp hơn năm ngoái là 6,8% thì nhiệm vụ của 10 tháng còn lại là cực kỳ khó khăn.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh về nhiệm vụ của 10 tháng tiếp theo của năm 2013 nhằm hoàn thành mục tiêu đưa lạm phát xuống thấp hơn năm ngoái là 6,8%.