![]() |
| Chế biến cá ngừ đại dương (ảnh: baokhanhhoa) |
Tại Hội nghị các ý kiến của các đại biểu đều thống nhất cá ngừ đại dương là đối tượng khai thác mới gần 20 năm nay nhưng hiện đã có trên 1.500 tàu khai thác cá ngừ với sản lượng hàng chục ngàn tấn mỗi năm. Đây là 1 nghề khai thác chủ lực, tập trung tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tuy vậy, việc khai thác cá ngừ mang tính tự phát, trang thiết bị còn hạn chế, dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả kinh tế. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tổ chức lại việc khai thác, thu mua, chế biến cá ngừ để vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Kết luận tại Hội nghị, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản xác định đối tượng khai thác chính là cá ngừ vây vằn, sản phẩm cá ngừ đông lạnh là hướng đi phù hợp với thị trường. Việc khai thác cá ngừ xa bờ phát triển thông qua phát triển các tổ đội liên kết, các mô hình tàu mẹ, tàu con. Gắn liền với việc tổ chức khai thác cũng cần hiện đại hóa tàu cá cho ngư dân để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả đánh bắt. Bộ Nông nghiệp sẽ đề xuất Chính phủ đề án thí điểm hiện đại hóa tàu khai thác cá ngừ tại 3 tỉnh Nam Trung Bộ. Ông Vũ Văn Tám nêu rõ:


