Doanh nghiệp bất động sản: loay hoay với cách tính giá đất sát thị trường

(VOH) - Hôm 3/6, Hiệp hội Bất động sản Thành phố (Horea) phối hợp với Tạp chí Thị trường Giá cả Bất động sản và Tài sản tổ chức "Tọa đàm về tiền sử dụng đất thu theo giá thị trường”.

Chung cư đang trở thành một loại hình kinh doanh bất động sản hấp dẫn. Ảnh: VNN

Nhiều doanh nghiệp bất động sản cho biết cách tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP đang gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo ông Phan Văn Thọ, phó Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất thì doanh nghiệp đã hiểu không đúng về NĐ 69. Việc định giá đất theo thị trường, trong luật Đất đai quy định phụ thuộc vào chính quyền của địa phương đó quy định. Vì vậy, không có cơ sở nào để yêu cầu sửa lại NĐ 69.

Những bất cập giữa thực tế mà doanh nghiệp đang vướng phải với những quy định của luật pháp vẫn chưa được giải đáp thỏa mãn tại buổi tọa đàm. Vì vậy, ban tổ chức cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi tọa đàm để doanh nghiệp bất động sản được tháo gỡ khó khăn.

Ngọc Lê