Doanh nghiệp phải tự cứu mình

(VOH) - Dự báo kinh tế trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn khiến không ít doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản đứng ngồi không yên. Kinh tế khó khăn cũng là một cách chọn lựa nhân tố tốt cho nền kinh tế, doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng thì đã rút khỏi thương trường, nhưng doanh nghiệp lớn thì cũng hoạt động cầm chừng, trông chờ chính sách và sự ổn định trở lại của nền kinh tế.

Nếu nhìn lại thời điểm từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm nay, có thể thấy số doanh nghiệp phá sản - giải thể tăng nhiều qua từng quý thậm chí là từng tháng. Năm 2011, số doanh nghiệp được phép cho phá sản giải thể là 54.000, năm 2012 là 53.000, tức là có giảm đi chút ít, nhưng đến 5 tháng đầu năm 2013 thì số doanh nghiệp này là hơn 23.000 (tương đương 50% của các năm trước), đặc biệt trong quý I/2013 được xem là thời điểm xấu nhất, tính bình quân thì mỗi tháng có gần 5.000 doanh nghiệp phải xóa sổ. Đây là một tổn thất hết sức lớn lao, một kỉ lục buồn cho giới doanh nghiệp VN trong giai đoạn hiện nay.

Hơn bao giờ hết, lực lượng doanh nghiệp đang trông chờ vào các chính sách của nhà nước. Như nghị quyết 13/2012 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Nghị quyết 02/2013 về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; gói 30.000 tỷ đồng cho ngành bất động sản… Song, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Huỳnh Văn Minh thẳng thắn cho rằng “đây chỉ là liều thuốc nam chậm phát huy tác dụng”, hiện nay, các gói hỗ trợ chưa thực sự đi vào thực tế, rất ít doanh nghiệp tiếp cận được các gói này và đa phần các doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện để tham gia…bởi vì chính sách hiện tại chỉ mang tính tạm thời, ngắn hạn, chưa thể giải quyết được những vấn đề tồn đọng.

Trong vấn đề kích cầu, giải phóng hàng tồn kho nhiều doanh nghiệp cho rằng, nhà nước nên đồng hành cùng doanh nghiệp về chính sách thuế thay vì kêu gọi doanh nghiệp giảm giá thì nhà nước nên ưu đãi thuế cho doanh nghiệp.

Trong bức tranh sáng tối đó, ngành cao su nhựa được xem là ổn định nay cũng phải trăn trở về thuế nhập khẩu cho ngành nhựa PV (tuy vẫn còn trong giai đoạn lấy ý kiến). Nhu cầu nhập khẩu nhựa PV gần một triệu tấn mỗi năm, trong khi nhà máy Dung Quất sản xuất chỉ khoảng 100.000 tấn, tức khoảng 10% nhưng nếu bảo hộ cho nhà máy Dung Quất mà áp mức thuế 3% đến 5% thì doanh nghiệp ngành nhựa sẽ khó khăn hơn nhiều. Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Cao su nhựa TP.HCM cho rằng "các sản phẩm từ nhựa PV cung cấp rất nhiều sản phẩm cho thị trường, góp phần khai thông thị trường, tạo công ăn việc làm. Nếu áp dụng chính sách thuế này là không ổn”. Ông Trần Việt Anh cho biết thêm:

Tương tự như ngành cao su nhựa, ngành cơ khí cũng vất vả tìm lối thoát, vì doanh nghiệp đủ khả năng để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo chính sách chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Trong khi đó, tiềm lực của ngành cơ khí là rất lớn, là trái tim, là nền tảng của các ngành nghiệp khác, nhưng hầu như chưa được chú trọng. Chẳng hạn như việc áp thuế nhập khẩu máy móc (nguyên chiếc) rẻ hơn thuế nhập khẩu linh kiện để lắp ráp, trong khi đó ngành công nghiệp chế tạo của ta lại chưa thể nào sản xuất linh kiện đề lắp ráp thành phẩm, phần lớn doanh nghiệp phải tự tìm lối thoát cho riêng mình. Ông Đỗ Phước Tống - Phó chủ tịch Hội Cơ khí thành phố cho rằng:

Ở lĩnh vực khác là thị trường bất động sản, ngay gói “giải cứu” 30.000 tỷ triển khai, nhưng doanh nghiệp bất động sản vẫn than vãn vì Luật đất đai còn nhiều bất cập chậm sửa đổi như: Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư… không khó để nhận thấy doanh nghiệp đang sút giảm lòng tin vào thị trường, không mạnh dạn tìm đối tác mở rộng thị trường. Điểm này, ngay trong buổi Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp TP.HCM, chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Chúng ta từng tự hào khi Luật Doanh nghiệp ra đời, trước năm 2007, số doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng kí có hơn 500.000 và con số này có thể dự báo tăng cao gấp đôi lúc đó lòng tin doanh nghiệp rõ ràng, còn bây giờ thì điều đó hơi khó, Hơn nữa chúng ta kiểm soát lạm phát, nhưng vì thời gian quá dài nên chúng ta cũng trả giá khá đắt”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chia sẻ động viên đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thành phố:


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao đổi với các cử tri là doanh nhân của TP.HCM - Ảnh: TTO.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng ghi nhận tất cả ý kiến đề xuất của doanh nghiệp, đồng thời cũng nhấn mạnh: các ngành, lĩnh vực phải đoàn kết hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau, nhất là ngành ngân hàng. Trước mắt, vấn đề nào dễ thì làm trước, nhất là doanh nghiệp, chúng ta không kêu gọi lòng nhân từ mà hãy mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn để vượt qua khó khăn giai đoạn này.