Doanh nghiệp phát triển bền vững
(VOH) - Sau 2 năm gia nhập WTO với nhiều cơ hội và thách thức cùng những tác động tiêu cực rất rõ rệt của sự suy thoái kinh tế, một yêu cầu cấp bách được đặt ra cho kinh tế Việt Nam nói chung và đối với các doanh nghiệp nói riêng là phải phát triển bền vững thay vì chú trọng tới sự tăng trưởng. Vì chỉ có phát triển bền vững thì mới có thể trụ vững trước sự suy thoái và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới.
Với yêu cầu đó, thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hàng chục cuộc hội thảo trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 12/2008 nhằm đánh giá tác động sau 2 năm Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO trên từng ngành từng lĩnh vực cụ thể với hy vọng sẽ tìm ra con đường phát triển bền vững cho quá trình hội nhập tiếp theo.
Các cuộc hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề để nhận diện thách thức và cơ hội cũng như tìm hiểu thế mạnh để phát huy và yếu kém để khắc phục. Riêng đối với các doanh nghiệp, phải phát huy triệt để cơ hội để vượt qua khó khăn và duy trì tốc độ phát triển như: mở rộng thị trường xuất khẩu, tranh thủ đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh....
Nằm trong khuôn khổ của các chuỗi hội thảo đó, Bộ Công Thương và Học viên chính trị -hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức bình chọn để trao giải thưởng doanh nghiệp phát triển bền vững. Giải thưởng được xét tặng trong giai đoạn này nhằm khuyến khích và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam, để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế, tạo lập thương hiệu cùng hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
Và kết quả, đã có 104 doanh nghiệp trên phạm vi cả nước vinh dự được trao tặng danh hiệu : doanh nghiệp phát triển bền vững. Bộ Công Thương cũng vừa chính thức trao giải thưởng này cho các doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Công Thương- Lê Danh Vĩnh cho biết:
Tiêu chí để được bình chọn là doanh nghiệp phát triển bền vững lần thứ nhất năm 2009 là các doanh nghiệp phải có doanh thu trên 100 tỷ đồng /năm, đặt biệt là trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng trong các năm phải cao, không nợ đọng thuế và có trên 50 nhân viên đóng bảo hiểm xã hội, đặc biệt là chăm lo tốt cho cán bộ công nhân viên và đóng góp cho lợi ích cộng đồng.
Với các tiêu chí đó 104 doanh nghiệp được bình chọn là doanh nghiệp phát triển bền vững lần này cho thấy nổ lực vượt khó trong thời buổi suy giảm kinh tế để duy trì doanh thu và tốc độ tăng trưởng, khẳng định là doanh nghiệp mạnh và có khả năng trụ vững trước những biến động của thị trường. Có thể kể tên một số doanh nghiệp đạt giải thưởng vinh dự này như: tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (Petro -VN), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tổng công ty dầu Việt Nam, tổng công ty văn hóa Sài Gòn, công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Minh Tâm, công ty cổ phần xăng dầu vật tư Comeco, công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa, công ty cổ phần cơ điện Miền Trung....
Nhân dịp này, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng -nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công Thương đã đọc thư chúc mừng của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gởi đến quý doanh nghiệp:
Có thể nói, giải thưởng trên đã góp phần nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, nâng cao ý thức của doanh nghiệp và xã hội đối với các vấn đề cạnh tranh quốc tế, đạo đức kinh doanh, đảm bảo môi trường phát triển lành mạnh và bền vững, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh trong nước lành mạnh, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.
Mỹ Trang
