Hạ giá thành sản phẩm - yếu tố sống còn
(VOH) - Kết quả khảo sát hơn 7.000 doanh nghiệp (DN) tại 36 quốc gia về triển vọng phát triển, cũng như sự giảm sút các tín hiệu lạc quan trong doanh nghiệp tư nhân của tập đoàn Grant Thornton quốc tế công bố ngày 5/1 cho thấy, giảm cầu chính là mối đe dọa lớn nhất của các DN toàn cầu trong năm 2009.
![]() |
|
Nếu hàng thủy sản của chúng ta ngon và rẻ thì khách hàng chắc chắn sẽ vẫn chọn VN. |
Thường xuyên làm việc với các đối tác là DN, ông Trần Phương Bình – TGĐ Ngân hàng Đông Á nhìn nhận, năm 2009 sẽ là một năm hết sức khó khăn với đa số các DN, đặc biệt là các DN xuất khẩu vì mức cầu sẽ giảm rất mạnh. DN, đặc biệt là các DN xuất khẩu vì mức cầu sẽ giảm rất mạnh. Diễn biến thị trường trong vài ngày đầu năm 2009 đã cho thấy người tiêu dùng tại nhiều nước có xu hướng cắt giảm chi tiêu mức tối đa, đặc biệt là ở những nhóm hàng tiêu dùng có giá trị lớn.
Có lẽ không chờ đến năm 2009 mà ngay trong những tháng cuối năm 2008, ngành thương mại của VN suýt bị “bể” kế hoạch, ngoài nguyên nhân là giá hàng hóa giảm thì đơn đặt hàng ở hầu hết các ngành hàng xuất khẩu chủ lực cũng giảm mạnh. Những năm trước, ngành chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, dệt may... thường nhận được đơn đặt hàng đến hết quý 1 hoặc quý 2 năm sau nhưng năm 2008, đến quý cuối, một số DN đã bị dồn vào đường cùng vì không xoay ra đơn hàng, dẫn đến việc phải cắt giảm lao động hoặc đóng cửa nhà máy. Theo dự báo, tình trạng này sẽ diễn ra phổ biến trong năm nay.
Ngoài việc giảm cầu, năm 2009, các DN sẽ phải đối mặt với xu hướng giá cả tụt dốc. Theo dự báo của IMF, nếu 5 năm qua giá cả hàng hóa (đặc biệt giá nông sản) liên tục tăng thì đến năm 2009 sẽ rơi tự do ở mức 21.38%. Thương mại thế giới ảm đạm chính là hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế hiện nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008 ước tính chỉ còn 3.7%, giảm rất mạnh so với 4.9% - 5.3% của 4 năm trước và dự báo năm 2009 tiếp tục giảm chỉ còn 2.2%.
Trong bối cảnh này, TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp cho rằng, DN Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần thật tốt cho năm 2009, bằng cách nhìn vào thực tế để phân tích đay đủ tình đang diễn ra. Theo TS Lê Đăng Doanh, các DN Việt Nam sẽ phải vượt khó khăn bằng cách tiết kiệm tối đa từng lít xăng, khối nước, tăng cường liên kết giữa các DN trong một số công đoạn như vận chuyển hành hoá nhằm giảm mức độ đầu tư. Nói cách khác, việc đầu tư cần phải tính toán căn cơ hơn.
Theo lời khuyên của TS Lê Đăng Doanh, DN cần thực hiện phương châm “đánh nhỏ, ăn nhỏ; đánh chắc, ăn chắc”, không nên làm ăn quá lớn và trong thời gian dài, điều này sẽ mang lại nhiều rủi ro. Để cạnh tranh và tồn tại trong năm 2009, các DN phải tiếp tục cơ cấu lại hoạt động sản xuất, cắt giảm tối đa các công đọan trung gian nhằm giảm giá thành sản phẩm ở mức thấp nhất.
Nhận định về những mặt hàng VN có thế mạnh trong năm 2009, các chuyên gia cho rằng nông sản và thủy hải sản vẫn còn nhiều tiềm năng. Kế đến là may mặc và da giày. Mức cầu thế giới giảm nhưng không có nghĩa nó sẽ giảm ở tất cả các nhóm ngành hàng. Nếu hàng thủy sản của chúng ta ngon và rẻ thì khách hàng chắc chắn sẽ vẫn chọn VN. Tương tụ, nếu quan quần áo của VN có nhiều mẫu mã đẹp nhưng giá bán cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại thì chắc chắn DN dệt may cũng sẽ vượt qua sóng gió.
Thúy Hải

