Doanh nghiệp ráo riết chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Nhâm Thìn

(VOH) - Để đảm bảo cung ứng hàng hoá và giảm thiểu tối đa tăng giá vào những tháng cuối năm, ngay từ thời điểm này, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho Tết Nguyên đán.
TP Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nhâm Thìn 2012.

Theo thống kê của Sở công thương, lượng hàng hóa tham gia bình ổn thị trường Tết Nhâm Thìn 2012 đã được các doanh nghiệp dự trữ đầy đủ, chiếm 30-40% nhu cầu thị trường, tăng khoảng 20% so với Tết Tân Mão năm 2011. Tổng nguồn vốn thực hiện cả chương trình là 412 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn thực hiện hàng Tết Nhâm Thìn chiếm 368 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp tham gia chương trình bán hàng bình ổn giá đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cung ứng trước, trong và sau Tết Nhâm Thìn nhiều hơn dự định. Tổng nguồn vốn mà các doanh nghiệp dành cho chương trình bán hàng bình ổn giá là 3.464 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cho nguồn hàng bình ổn thị trường Tết là 1.151 tỷ phục vụ cho tháng Tết.

Các mặt hàng cung ứng cho tháng Tết chiếm từ 20% đến 50% nhu cầu thị trường. Nhiều mặt hàng đã được doanh nghiệp chuẩn bị với số lượng lớn so với nhu cầu thị trường như thịt gia cầm, đường, dầu ăn, trứng gia cầm, gia súc và thực phẩm chế biến, trong đó có những mặt hàng mức dự trữ tăng gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Cụ thể, có 7.500 tấn gạo nếp ; 5.600 tấn đường; 900 tấn dầu ăn; thịt gia súc 4500 tấn; 2.579 tấn gà, 28,2 triệu trứng gia cầm.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), một trong những doanh nghiệp lớn đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp hàng tiêu dùng của thành phố đã chủ động khai thác nguồn hàng để chuẩn bị cung ứng trong dịp Tết. Ông Đào Xuân Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, cho biết: "Trong kế hoạch bình ổn từ đây đến cuối năm, nhất là tết, về nguồn hàng thì Satra cũng đã chủ động và đến nay chúng tôi cũng đã dự kiến lượng hàng dự trữ và bán ra trong dịp tết là 29.520 tấn các loại với tổng giá trị hàng hóa là 1.397 tỷ động. Đây là lượng hàng chuẩn bị cho cái bình ổn giá".

Để chuẩn bị hàng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán 2012, hệ thống Siêu thị Coop.mart tập trung vào những mặt hàng sản xuất trong nước như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hàng may mặc, hàng gia dụng và đồ uống. Saigon Co.op cũng đặt mục tiêu góp phần bình ổn giá thị trường lên hàng đầu. Hiện nay, hàng bình ổn Saigon Co.op đã dự trữ trong kho đạt khoảng 20.000 tấn, tăng từ 3-5 lần so với sản lượng được giao. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op khẳng định: "Saigon Co.op cũng tập trung lượng hàng. Thời điểm hiện nay Saigon Co.op đã chốt với nhà cung cấp chính về các nhóm hàng thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng mình cần chuẩn bị ngay từ đầu để đảm bảo làm sao giá bình ổn trong thời gian tết như thịt gia súc, thịt gia cầm, đường… Saigon Co.op cũng tích cực làm việc với các nhà cung cấp, thậm chí đối với mặt hàng thịt gia súc và rau củ quả chúng tôi còn cung ứng vốn cho các HTX, các hộ nông dân đảm bảo lượng hàng để cung ứng dịp tết năm nay".

Kiểm tra quy trình làm sạch trứng tại Công ty Ba Huân.

Chuẩn bị cho mùa kinh doanh Tết năm nay, Vissan đã chuẩn bị trên 4.000 tấn thịt/tháng. Còn công ty Ba Huân hiện cung cấp cho thị trường hơn 1 triệu trứng gia cầm/ngày, riêng hàng Tết sẽ tăng từ 2-3 triệu trứng/ngày. Ông Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc công ty TNHH Ba Huân, chia sẻ: "Cái nguồn hàng, bây giờ công ty đã triển khai một số về các trang trại chăn nuôi cũng như liên kết với bà con nông dân, đảm bảo đủ lượng hàng phục vụ trong mùa tết năm nay. Chúng tôi lúc nào cũng dự trữ sẵn trên 10 triệu quả, đồng thời tổng đàn gà, vịt mà mình chăn nuôi và liên kết với các hộ nông dân trên 1,5 triệu con. Do đó cho nên cứ luân chuyển liên tục nên mình đảm bảo đủ nguồn hàng đủ nguồn để phục vụ".

Hàng bình ổn sẽ chiếm 30%-40% thị trường Tết

Theo Sở Công Thương TPHCM, lượng hàng hóa bình ổn Tết Nhâm Thìn 2012 chiếm 30% - 40% nhu cầu thị trường và tăng khoảng 20% so với Tết Tân Mão 2011.

Tết Nhâm Thìn, TPHCM sẽ bình ổn 9 nhóm hàng gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản. Có 21 DN tham gia chương trình, trong đó 4 DN không nhận vốn, 7 DN nhận vốn một phần và 10 DN nhận vốn hoàn toàn của chương trình.

Với những gì các doanh nghiệp đã chuẩn bị, nguồn hàng Tết Nhâm Thìn sẽ dồi dào, giá có thể nhích lên vừa phải chứ không cao quá mức như nhiều năm qua. Ông Nguyễn Văn Trực, Tổng giám đốc công Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, nhận định: "Giá bán ra tạm thời có chiều hướng giảm trên dưới 10% so với thị trường. Nguyên liệu cũng giảm xuống với từng ấy giá trị. Như vậy mức độ mà người dân khôi phục và cung cấp cho ngành chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi heo có lẽ đã ổn định. Dưới mức độ tình hình sản xuất đầu vào, lãi suất hiện nay, ngành chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi heo đều cảm thấy an tâm trong thời gian từ đây đến tết có nguồn heo không đột biến".

Cùng với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành hỗ trợ tích cực cho thị trường hàng Tết, bảo đảm lượng hàng hoá phong phú, chất lượng, giá cả hợp lý, thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2011 và Tết Nhâm Thìn 2012 phục vụ người dân. Theo đó, 21 doanh nghiệp đã tham gia chương trình 9 nhóm hàng gồm gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản với giá bán thấp hơn giá thị trường 10%. Cho đến nay, TP.HCM đã có 2.527 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng 359 điểm so Tết Tân Mão 2011 và tăng 211 điểm so đầu chương trình, đảm bảo mạng lưới rộng khắp phục vụ bà con trong dịp tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân, chỉ đạo: "Các doanh nghiệp, các Tổng công ty chủ động chuẩn bị tình hình  hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lo tết. Chỉ còn 4 tháng rưỡi nữa là đến tết, chúng ta phải tạo niềm tin, sự an tâm trong xã hội, đặc biệt là sự lan tỏa và góp phần làm ổn định tâm lý xã hội".

Sở Công Thương đã kiến nghị thành phố chỉ đạo các hội đoàn, doanh nghiệp, các hợp tác xã tích cực hỗ trợ ngành Công Thương để tổ chức điểm phân phối hàng bình ổn giá trung tâm trên địa bàn quận huyện; cấp phép cho xe vận tải do doanh nghiệp thuê ngoài, lưu thông vào giờ cao điểm mùa Tết. Bên cạnh đó, ngành công thương thành phố cũng có kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát thị trường, chống hàng gian, hàng giả, nhằm đưa hàng hóa bình ổn đảm bảo đến đúng đối tượng người tiêu dùng.