![]() |
| Ảnh minh họa: internet |
Hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý kinh tế và các doanh nhân cùng trao đổi, đánh giá những tác động của khủng hoảng kinh tế và tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hiện doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với 3 vấn đề lớn là tổng cầu giảm, bất ổn vĩ mô và nợ xấu ngân hàng, lãi suất và chi phí đầu vào cao. Đây cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao giá trị sức mạnh của mình trên thị trường, đồng thời thực hiện quá trình tái cơ cấu. Theo các chuyên gia thì hiện tượng mua, bán, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp có cơ hội nở rộ. Các hiện tượng này phản ánh rõ nhất tiềm lực thật sự của doanh nghiệp. Khủng hoảng sẽ giữ lại những doanh nghiệp có tiềm lực thực sự. Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: "Quy luật kinh tế phồn vinh rồi thoái trào là bình thường. Do đó, trong giai đoạn khủng hoảng này nên định hướng để doanh nghiệp tìm lối đi cho mình như tái cấu trúc lại doanh nghiệp, tìm những cơ hội đào tạo lại hoặc tìm những nhân sự mới, tìm cơ hội để giành những phân khúc thị trường mới, tìm cơ hội để thay đổi công nghệ mới,…".

