Đưa thuốc Việt về vùng ven

(VOH) - Sát cánh cùng với những người nghèo khó luôn là phương châm mà có lẽ, ai trong chúng ta với một tinh thần hướng thiện, một cái tâm sáng đều luôn hướng đến. Hiện nay, khi mà khủng hoảng kinh tế đang đe dọa sự sống còn của doanh nghiệp, ngay cả trong cuộc sống sinh hoạt đời thường mỗi gia đình cũng phải hết sức chắt chiu… thì trong hoàn cảnh đó mới thấy hết tính nhân văn từ chương trình bình ổn các mặt hàng thiết yếu trong đó có dược phẩm. Từ chương trình này, người dân vùng ven, các huyện ngoại thành đã có cơ hội tiếp cận với các mặt hàng thuốc giá cả thấp hơn thị trường từ 5 đến 10%… Vấn đề này được đề cập chi tiết qua phóng sự "Đưa thuốc Việt về vùng ven".
Ảnh minh họa- Internet.

Ngay từ khi hưởng ứng chương trình bình ổn thuốc mà sở y tế triển khai, dược sĩ Nguyễn Thị Tính, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi đã nghĩ đến ngay những bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Vì hơn ai hết, là dân địa phương, bà Tính hiểu đời sống người dân nơi đây còn lắm cơ cực, khốn khó trăm bề. Thế nên, bằng mọi cách, nhà thuốc của bà cố gắng tới mức giảm giá thành thấp nhất trên từng viên thuốc đến với người bệnh
Cùng tâm trạng với dược sĩ Tính, dược sĩ Nguyễn Thị Minh Phụng, chủ nhà thuốc Minh Phụng đóng trên địa bàn quận 12 đã đưa ngay những nhóm hàng bình ổn trưng bày tại vị trí thuận lợi nhất để giới thiệu đến với khách hàng. Cũng phải bỏ ra thời gian để giải thích, rồi tư vấn, mục đích chính dược sĩ Phụng nghĩ đến là lo cho quyền lợi của bệnh nhân, họ mua được thuốc rẻ hơn mà chất lượng vẫn không thay đổi:

Dược sĩ Huỳnh Ngọc Tới, chủ nhà thuốc thị trấn Củ Chi- huyện Củ Chi cũng đã bộc bạch:
Nhiều chủng loại, nhiều mặt hàng từ thuốc kháng sinh, giảm đau, rồi kháng viêm, các thuốc trị cảm, hay huyết áp v.v.. đều có đầy đủ tại khu vực thuốc bình ổn. Điểm mới năm nay là chương trình đã thu hút từ 4 tăng lên 9 doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước tham gia, tăng số mặt hàng thuốc lên 85 so với 45 mặt hàng năm 2011. Thành công từ chương trình đưa thuốc Việt đến với người dân với giá cả rất phải chăng, và theo sau đó phải kể đến là sự hậu thuẫn rất lớn từ các doanh nghiệp. Chịu khó bỏ thời gian, công sức lẫn chi phí, họ mang từng thùng thuốc đến các nhà thuốc, ngay những nhà thuốc ở xa nội ô. Ngoài việc tiếp sức đưa thuốc Việt đi xa, họ còn ước mơ và khát khao là những sản phẩm thuốc Việt sẽ ngày càng được chính người dân tin yêu. Dược sĩ Lương Khánh Hùng, đại diện công ty Euvipharm, 1 trong 9 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thuốc - chia sẻ:

Và có lẽ, niềm vui nhất phải kể đến từ chương trình này là người bệnh, người tiêu dùng, nhất là bà con vùng ven điều kiện đi lại còn khó khăn khi thuốc đã đến được với họ với giả cả thấp, được niêm yết công khai trên bao bì. Đến nhà thuốc, được dược sĩ giới thiệu qua chương trình, chị Diệp Thúy, nhà ở quận 12 không ngần ngại chọn cho mình một số mặt hàng thuốc chị đang có nhu cầu. Chị cũng rất vui:
Chương trình bình ổn một số mặt hàng thiết yếu là một chủ trương lớn của TP. Với cam kết không ngừng nỗ lực, về phía quản lý ngành, các doanh nghiệp và nhà thuốc sẽ cùng nhau tăng thêm nhiều nhóm mặt hàng nữa vào phục vụ người dân. Và theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ưu tiên nhất vẫn là các quận, huyện ngoại thành, nơi mà đời sống người dân còn khó khăn:

Trong bối cảnh vật giá leo thang, tìm đến siêu thị hay những cửa hàng bình ổn là sự lựa chọn sáng suốt của người tiêu dùng. Với mặt hàng thiết yếu và đặc biệt như thuốc chữa bệnh, việc giữ ổn định giá càng rất khó. Tuy vậy, cùng với nỗ lực không ngừng từ ngành y tế, đến các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước và khâu cuối cùng là các điểm bán thuốc bình ổn, trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay, làm sao đưa được hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng đến với người dân quả thật là điều đáng quý!