
Điều tiết nước kênh 38-6 phục vụ sản xuất. Ảnh: Internet
Nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Tp HCM được cung cấp chính bởi hệ
thống sông Sài Gòn và Hồ Dầu Tiếng. Khác với mùa khô những năm trước, mùa khô
năm nay tình hình cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp dễ chịu, và ít
căng thẳng hơn.
Theo nhận định của các cơ quan khí tượng thủy văn nền nhiệt độ trung bình của vụ
đông xuân vừa qua thấp hơn so với các năm trước từ 0,5 đến 10c. Lượng mưa ở vùng
Nam Bộ trong tháng 3, tháng 4 năm nay phổ biến ở mức cao hơn các năm và những
cơn mưa trái mùa đã bổ sung lượng nước tương đối cho canh tác nông nghiệp. Mặt
khác, cuối mùa mưa vừa qua, hồ Dầu Tiếng tích đủ mực nước thiết kế với khoảng
1,45 tỷ m3 nước, điều mà không phải năm nào cũng thực hiện đuợc. Vì vậy, đến
thời điểm đầu tháng 4/2012, giai đoạn cao điểm mùa khô, mực nước hồ Dầu Tiếng là
21,7 mét cao hơn cùng kỳ hơn 2,5 mét. Bên cạnh những thuận lợi này, năm 2012 là
năm đầu tiên công trình thủy lợi Phước Hòa (Bình Phước) đưa nước về bổ sung cho
hồ Dầu Tiếng. Với lưu lượng 15 – 25m3/ giây, công trình mới đã tạo thuận lợi về
nguồn nước phục vụ tưới tiêu và đẩy mặn xâm nhập. Nhờ vậy, dù đang vào cao điểm
mùa khô nhưng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo, hứa hẹn tình hình
cung cấp nước mùa khô được duy trì ở mức ổn định.
Nếu như vào mùa khô ở các năm trước, ngay từ cuối vụ đông xuân, biện pháp cắt
nước luân phiên đã được triển khai, thì đến nay cách thức này vẫn chưa cần áp
dụng. Cắt nước luân phiên là hình thức sử dụng nước tiết kiệm trên hệ thống kênh
Đông, kênh dẫn nước chính từ Hồ Dầu Tiếng về địa bàn TP. Đây đuợc xem là biện
pháp điều phối sử dụng nước có hiệu quả, nhằm giúp duy trì nguồn nước cần thiết
đến cuối vụ và cho suốt mùa khô. Tuy nhiên, việc đóng mở nước luân phiên cũng
gây cho bà con nhiều bất lợi. Một số kênh nhánh ở cuối nguồn chưa kịp nhận đủ
nước đã cạn, việc đợi chờ để lấy nước làm tốn nhiều thời gian và công sức… là
những trở ngại mà bà con thường gặp phải. Như bao nông dân khác, ông Nguyễn Văn
Rần, đang canh tác trên diện tích 7000 m2 xã Phuớc Hiệp, huyện Củ Chi, rất phấn
khởi truớc tình hình nước sản xuất vào mùa khô năm nay. Nhờ nguồn nước tưới ổn
định nên vụ Đông Xuân vừa qua, ông trồng bắp giống đạt năng suất trên 8 tấn/ ha,
thu về lợi nhuận trên 30 triệu đồng. Tranh thủ nguồn nước, ông dự định gieo sạ
vụ lúa hè thu cho kịp thu hoạch phơi sấy trước mùa mưa lớn, ông chia sẻ:
Với mục tiêu vừa phục vụ xổ phèn, xả ô nhiễm, ngăn mặn nên kế hoạch vận hành trên hệ thống các kênh khá phức tạp.Vì vậy, kế hoạch điều tiết chi tiết, phù hợp cho từng thời đoạn được triển khai đồng bộ đến từng hệ thống kênh, từng địa phương. Đồng thời, thông báo rộng rãi đến từng hộ nông dân, để bà con bố trí canh tác sản xuất cho phù hợp. Trao đổi xung quanh quy luật vận hành cơ bản hệ thống kênh, anh Nguyễn Văn Phuôn, cụm trưởng cụm N43-46, phụ trách điều tiết vận hành một phần kênh Thầy Cai cho biết:
Có thể thấy, bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung cấp nước cho mùa khô, việc phòng chống xâm nhập mặn, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn thành phố là những vấn đề gắn bó trực tiếp đến nhu cầu thiết yếu của người dân. Vì vậy, kế hoạch ứng phó, vận hành một cách khoa học kịp thời luôn là vấn đề cần thiết.

