Được và mất khi tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương

(VOH) - Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là TPP) thực chất là một Hiệp định thương mại tự do khu vực toàn diện, sẽ tạo cơ hội để Việt Nam kết nối nền kinh tế với Hoa Kỳ và các thành viên TPP khác, đồng thời là cơ hội để Việt Nam gây ảnh hưởng tới quy mô, kết cấu và tham vọng của Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương trong tương lai.

Xuất khẩu thủy sản có cơ hội hưởng thuế suất 0 - 6% tại Hoa Kỳ khi Việt Nam tham gia TPP.Ảnh: agroviet

Bên cạnh đó, Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương cũng sẽ có những tác động rất lớn đến triển vọng kinh doanh của các ngành kinh tế quan trọng, là cơ hội tạo bước nhảy vọt đối với nền kinh tế Việt Nam: đẩy mạnh xuất khẩu; tạo thuận lợi trong thượng mại; hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ; đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; mở cửa thị trường mua sắm... Với quy mô lớn, Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương  chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế Việt Nam nhất là trong các lĩnh vực như: dịch vụ (ngân hàng, tài chính, pháp lý và môi giới); đầu tư; viễn thông và thương mại điện tử; quyền sở hữu trí tuệ; hàng rào kỹ thuật trong thương mại...

Ông Jay L. Eizenstat, Luật sư cao cấp về chính sách của Miller&Chevallier khẳng định: “Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương là Hiệp định thương mại tự do “thế hệ mới”, toàn diện, đầy tham vọng và tiêu chuẩn cao; là một thỏa thuận khu vực mở rộng, linh hoạt và toàn diện. Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương tạo cơ hội thấy ngay trước mắt cho Việt Nam là giảm, miễn thuế khi xuất khẩu hàng dệt may, giày, đồ nội thất, thủy sản sang các nước tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương”.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Võ Thanh Thu - Ủy viên Hội đồng Tư vấn Thương mại Hoa Kỳ, tham gia vào Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương  sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam sớm tìm được cơ hội tham gia vào chuỗi kinh doanh liên khu vực. Hiệp định này sẽ hướng đến việc thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, nâng cao sức cạnh mạnh cạnh tranh cho các nền kinh tế và đáng chú ý Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương lưu tâm đến các nền kinh tế đang phát triển. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng đã có một số kinh nghiệm đàm phán và thực hiện các hiệp định thương mại (FTA) với nhiều đối tác, nhất là Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA), Hiệp định Gia nhập WTO... Bà Võ Thanh Thu cho biết thêm:

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi thì cũng có không ít khó khăn, thách thức đối với Việt Nam. Luật sư Jay cũng đã phân tích một số thách thức khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương. trong đó Việt Nam cần cải cách luật lao động để đạt được các tiêu chuẩn có thể chấp nhận được, mà Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương đã đặt ra.

Có thể nói tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương chúng ta có thêm cơ hội tăng tốc xuất khẩu, đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mở cửa thị trường mua sắm… dù ngắn hạn một số doanh nghiệp có thể gặp khó khăn. Luật sư Nguyễn Văn Xiểng - đến từ Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố khẳng định:

Chiến lược của Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, toàn diện, lâu dài vì vậy, việc lựa chọn tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng, nghiêm túc với những phương sách và những cơ chế thích hợp theo từng giai đoạn./.