Mô hình sản xuất nông nghiệp trên diện tích hẹp

(VOH) - Trong quá trình hội nhập kinh tế, đô thị hóa là một xu thế tất yếu ở nước ta cũng như phần lớn các các QG trên TG. Trước tình hình mảnh ruộng miếng vườn ngày càng thu hẹp dần, người nông dân hiện đại phải học cách thích nghi, cách sống cùng với xu thế mới. Tận dụng từng mét vuông đất canh tác, tranh thủ được thời gian rỗi rãi trong ngày, cải tiến kỹ thuật, chọn giống cây trồng vật nuôi sao cho có hiệu quả là vấn đề người nông dân hiện nay quan tâm. Cũng từ đấy nhiều mô hình nông nghiệp mới được hình thành và phát huy hiệu quả.

 

Đến ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè hỏi thăm gia đình cô chú Tư Lễ nuôi tôm, hầu như người dân nơi đây ai cũng biết. Hiện sở hữu vuông tôm với lợi nhuận mỗi vụ thu về trên dưới 140 triệu đồng, cuộc sống kinh tế gia đình chú hiện nay cũng khá ổn định. Không dừng tai đó, tranh thủ thời gian rảnh rỗi trong ngày, tận dụng vạt bờ đê, cô chú lại tranh thủ trồng dừa để có thêm nguồn thu nhập. Trao đổi về lý do cho “thử nghiệm” mới này cô cho biết:

 Như vậy, với hàng dừa hơn 200 cây, sắp tới trung bình mỗi năm gia đình cô có thêm thu nhập khoảng 80 triệu đồng từ việc tận dụng không gian và thời gian nhàn rỗi của gia đình.

Tại Q12, nơi có tốc độ đô thị hóa khá cao, bộ mặt đô thị thay đổi từng ngày, tình hình nông nghiệp tại đây cũng có nhiều chuyển biến theo chiều hướng mới. Như hộ nông dân Bùi Văn Phụng, khu phố 2, p. An Phú Đông, chuyên trồng về Bonsai, cây cảnh, mai ghép, sứ…Từ năm 1984, ông bắt đầu xây dựng và phát triển  vườn bonsai, cây kiểng đến nay diện tích vườn của ông đã lên đến khoảng 1 ha, với qui mô cả ngàn chậu. Cách đây khoảng 4,5 năm, tranh thủ giờ rảnh, thông qua một số kênh thông tin ông bắt đầu tìm hiểu về một loại lá kiểng mới : lá trầu bà chân vịt. Đây là một loài thân thảo, có rể phụ sinh, dễ trồng. Lá có hình dáng đẹp mắt, tươi lâu, thường được dùng để trang trí giỏ hoa, văn phòng, nhà hàng, khách sạn ...Thấy giống cây lá kiểng mới này khá hiệu quả, ông quyết định mở rộng đầu tư. Hiện nay, diện tích trầu bà chân vịt ở vườn ông đã lên đến 2000m

2, với khoảng 10 ngàn cây. Với giá bán 800đ/ 1 lá, trung bình  mỗi cây cho 3 lá/ 1 tháng nên hàng tháng ông thu về thêm ít nhất 10 triệu đồng. Trao đổi về thị trường đầu ra của lá trầu bà chân vịt này ông khẳng định:

 

Vì thế, trong thời gian tới ông dự định tiếp tục nhân giống, mở rộng diện tích trồng trầu bà lá kiểng tại mảnh vườn của mình. Ông cho biết mô hình trồng cây lá kiểng của ông cũng được giới thiệu làm mô hình điểm cho trung tâm khuyến nông thành phố.

Q12 còn được biết đến bởi giống bưởi đường với vị ngọt đặc trưng khác hẳn với các giống bưởi khác với giá thành khá thuận lợi cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Hai, KP1, P. An Phú Đông chủ vườn bưởi với khoảng hơn 50 gốc, hàng tháng gia đình ông có thể thu hoạch từ 50 đến 150 trái với giá trung bình 50- 80 ngàn đồng / 1 cặp. Cách đây gần 10 năm giống bưởi đường của ông chưa được người dân biết đến nhiều, sản phẩm bưởi của ông chủ yếu chỉ được bán vào dịp tết. Ông tranh thủ diện tích còn lại của vườn bưởi trồng thêm mai ghép để có thêm thu nhập. Nói về hiệu quả của việc trồng mai ông cho biết:

Nhờ thu nhập từ vườn mai lúc bấy giờ kinh tế gia đình ông được bảo đảm, vườn bưởi nhà ông vẫn được duy trì  và được đông đảo người dân biết đến như hiện nay.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả các mô hình nông nghiệp theo xu hướng mới tại các hộ nông dân . Ông Huỳnh Thế Trọng, phó chủ tịch hội nông dân phường An Phú Đông khẳng định hội nông dân đã, đang và sẽ có những hỗ trợ:

|”Tấc đất tấc vàng”, điểm chung của những hộ nông dân làm kinh tế có hiệu quả trên là biết tận dụng tối đa nguồn quỹ đất của mình, linh hoạt nhanh nhạy trong việc nắm bắt các mô hình nông nghiệp mới. Làm sao để tăng thu nhập, để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên một diện tích đất. Chính từ những bước thử nghiệm đâu tiên này mà mô hình nông nghiệp xu thế mới - nông nghiệp đô thị - dần được định hình.