Giá Bitcoin hôm nay 22/3/2022: Thị trường ì ạch

(VOH) - Giá Bitcoin hôm nay 22/3 giảm nhẹ, nhiều đồng tiền điện tử khác bật tăng bất ngờ. Facebook bị kiện tại Australia vì hiển thị quảng cáo sai sự thật về tiền ảo.

Giá Bitcoin hôm nay 22/3 ghi nhận vào thời điểm 8h00, giảm xuống mức 40,994.04, giảm nhẹ 0,85% so với hôm qua.

Giá Bitcoin hôm nay 22/3/2022: Thị trường ì ạch 1

Trong top 10 đồng tiền giá trị cao trên thị trường, có 8/10 đồng tiền tăng giá so với 24h qua.

Giá Bitcoin hôm nay 22/3/2022: Thị trường ì ạch 2

Ethereum tăng lên 2.897,16 USD, cao hơn 1,38% so với 24 giờ trước.

Tether tăng nhẹ 0,07%, ghi nhận ở 1,00 USD.

BNB tăng 1,66% trong ngày, lên 395,99 USD.

USD Coin giữ ở mức 1,00 USD.

Ripple tăng 4,22% trong 24 giờ qua, đạt 0,8377 USD.

Terra tăng mạnh 4,78% trong ngày, lên 94,96 USD.

Cardano tăng mạnh 3,68% so với 24 giờ trước, ghi nhận ở 0,9107 USD.

Solana giảm nhẹ 0,12%, còn 88,31 USD.

Avalanche tăng mạnh 1,87%, lên 85,60 USD.

Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số ghi nhận vào thời điểm 6h26 ở 1.870,48 tỷ USD, tăng 11,41 tỷ USD trong ngày.

Giá Bitcoin hôm nay 22/3/2022: Thị trường ì ạch 
Ảnh minh họa - Internet 

Gemini nhận giấy phép giao dịch tiền điện tử tại Ireland

Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Gemini đã nhận được giấy phép tiền điện tử từ Ngân hàng Trung ương Ireland. Đây là tổ chức thứ 18 nhận giấy phép này, và là tổ chức đầu tiên kể từ tháng 10/2020. Trước đó, Coinbase, Stripe, Square và Meta cũng đang nắm giữ giấy phép này.

Giấy phép e-money của Gemini được nộp hồ sơ từ đầu năm 2020 và nhận được vào 14/3, cho phép Gemini phát hành tiền điện tử, cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và xử lý thanh toán điện tử cho bên thứ ba. Giấy phép này cũng sẽ cho phép công ty tiếp cận đến dịch vụ này tại quốc gia Khu vực Kinh tế châu Âu, thành viên của Liên minh Châu Âu, Iceland, Liechtenstein và Norway. Gemini đã cung cấp dịch vụ giao dịch tại những quốc gia này.

Facebook bị kiện tại Australia vì hiển thị quảng cáo sai sự thật về tiền ảo

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) khẳng định việc Facebook cho phép các quảng cáo tiền điện tử "lừa đảo" không được phê duyệt và quảng cáo sai sự thật rằng những nhân vật nổi tiếng của Australia. 

Theo nguồn tin của Cointelegraph, ACCC đang đưa Meta Platforms, Inc. (trước đây là Facebook) ra Tòa án Liên bang, cáo buộc rằng công ty và chi nhánh tại Ireland của họ đã thực hiện "hành vi sai trái, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo" bằng cách hiển thị các quảng cáo tiền điện tử lừa đảo dựa trên danh tiếng của người nổi tiếng. 

Một số người dùng đã mất hàng trăm nghìn USD vì các trò gian lận tinh vi và kéo dài liên quan đến quảng cáo sai sự thật đó.

Thực tế, từ hồi tháng 2/2022 thì Facebook đã vào trong "tầm ngắm" của chính phủ Australia. ACCC đã bắt đầu điều tra công ty công nghệ này về các quảng cáo tiền điện tử bị cáo buộc gian lận. Tỷ phú khai thác mỏ người Australia Andrew Forrest cũng đã có hành động pháp lý chống lại công ty lưu trữ các quảng cáo được cho là đã sử dụng tên của ông để lừa đảo nạn nhân là các nhà đầu tư.

Họ tuyên bố rằng các quảng cáo có chứa những liên kết đáng ngờ, hướng người dùng điều hướng từ Facebook đến một bài báo giả mạo trên phương tiện truyền thông với những nội dung về "tiền điện tử hoặc kế hoạch kiếm tiền".