Giá cả thị trường hôm nay 10/2/2021: 29 Tết, hoa kiểng vẫn rợp đường

(VOH) - Giá cả thị trường hôm nay 10/2/2021 ghi nhận 29 Tết, hoa kiểng vẫn rợp đường, chờ người mua về chưng Tết.

Đến hẹn lại lên, thời điểm này cây cảnh, hoa tươi đổ về thành phố Hồ Chí Minh đã rất phong phú về số lượng và chủng loại. Năm nay giá hoa được cho là “mềm” hơn nhưng sức mua chưa mấy khởi sắc. Ảnh hưởng kinh tế bởi COVID-19 trong năm qua cộng thêm tình hình dịch trong nước vừa phức tạp trở lại khiến người tiêu dùng chắt chiu, tiết kiệm hơn.

Một người bán mai trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) cho biết năm nay giá các loại cây cảnh, hoa đều giảm so với năm trước, giá mai cũng giảm nhiều. Năm ngoái n hững cây mai 6 - 7 năm tuổi được uốn tỉa công phu, giá không dưới 6 triệu đồng. Nhưng năm nay, anh chỉ bán giá 4 – 5 triệu cho chạy hàng để về ăn Tết.

Người bán mai khó chồng khó khi vài hôm trước thành phố Hồ Chí Minh có mưa khiến mai nở sớm hơn dự kiến, phải bán nhanh để thu hồi vốn. Giá mai tùy thuộc vào thế cây và tuổi đời, mức giá mỗi chậu từ 1 triệu đồng trở lên.

Giá cả thị trường hôm nay 10/2/2021: 29 Tết, hoa kiểng vẫn rợp đường 1
Hoa đang chờ khách đến mua. Ảnh minh họa: PN

Trên nhiều con đường, các loại hoa màu “Tết” như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, mào gà, hoa giấy…. trải dài nhuộm đỏ, nhuộm vàng nhiều góc phố. Hoa khoe sắc nhưng người mua còn cân nhắc chi tiêu, nên 29 tết nhiều điểm bán, hoa vẫn còn đầy.

Giá một chậu cúc mâm xôi nay chỉ từ 100.000 đồng, cúc đại đóa giá chỉ từ 150.000 đồng/ chậu. Một số người bán cho biết không có chuyện nói thách giá hoa mà còn bớt thêm vì chỉ muốn tiêu thụ được nhiều hoa còn về đón Tết vui vẻ với gia đình.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, dự kiến dịp tết năm nay thị trường TP tiêu thụ 600.000-700.000 chậu mai, 250.000-300.000 chậu bonsai và 135 triệu cành các loại hoa cúc, hoa hồng, ly, cẩm chướng... Trong đó, bốn chợ chuyên kinh doanh hoa tại TP cung ứng 80% thị phần hoa cắt cành.