Giá cả thị trường hôm nay 6/2/2021: Giá các loại mứt Tết

(VOH) – Những ngày cận Tết là lúc nhu cầu mua sắm thực phẩm Tết tăng cao. Năm nay giá các loại mứt Tết ổn định, ngày càng nhiều lựa chọn, trong đó hàng “homemade” được ưa chuộng.

Năm nay trong bối cảnh dịch COVID-19 bất ngờ phức tạp trở lại, người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn việc mua hàng trực tuyến. Với sự “bùng nổ” các kênh giao hàng chuyên nghiệp, chi phí hợp lý, các sàn thương mại điện tử ngày càng ưu ái hơn cho người dùng, mua hàng trực tuyến trở thành giải pháp tối ưu với nhiều người.

Mứt “homemade” phổ biến là mứt dừa non dẻo, mứt cà rốt, mứt vỏ bưởi…. Giá mứt dừa non giao động từ 230.000 – 260.000 đồng/ kg. Chị Thảo (quận Gò Vấp) tự làm mứt dừa non bán cho biết càng gần Tết giá cùi dừa non (cơm dừa) càng tăng và khó mua vì nhu cầu tăng cao, mứt dừa bánh tẻ giá rẻ hơn, 160.000 – 200.000 đồng/ kg. Mứt cà rốt giá 200.000 – 220.000 đồng/ kg,mứt vỏ bưởi 150.000 – 180.000 đồng/ kg…

Giá cả thị trường hôm nay 6/2/2021: Giá các loại mứt Tết 1
Người bán dừa luôn tay trong những ngày cận Tết. Khách muốn mua cùi dừa non phải dặn trước mới có. Ảnh: PN

Tại siêu thị BigC, hạt bí giá 147.900 đồng/ kg, kẹo đồng tiền 149.000 đồng/ kg, nho khô vàng 203.900 đồng/ kg.

Giá cả thị trường hôm nay 6/2/2021: Giá các loại mứt Tết 2
Sản phẩm bánh, mứt đa dạng trên các kệ siêu thị
Giá cả thị trường hôm nay 6/2/2021: Giá các loại mứt Tết 3
Giỏ quà năm nay phong phú sản phẩm và nhiều mức giá đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Ảnh: PN

“Chợ lá dong” khu vực Ngã ba Ông Tạ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) năm nay do ảnh hưởng Covid-19 phức tạp trở lại, chợ có vẻ thưa vắng hơn. Thêm vào đó, người bán lá cho biết năm nay do nhuận một tháng so với năm ngoái, nên lá dong quá ngày bị già nhiều hơn, xấu, nhỏ hơn, nguồn hàng cũng ít đi, vậy nên giá năm nay tăng. Giá lá dong loại nhỏ là 40.000 – 50.000 đồng/bó 50 lá. Lá dong loại lớn là 110.000 – 120.000 đồng/bó 50 lá. Tuy vậy, sức mua năm nay lại chậm hơn mọi năm.

Ngoài lá dong thì ở chợ còn bán khuôn làm bánh, dây lạt, nồi nấu bánh. Khuôn làm bánh tùy kích thước, giá từ 30.000 đồng/ khuôn, dây lạt giá 15.000 đồng/2 bó. Nồi nấu bánh có giá từ 700.000 đồng đến hơn 1.000.000 đồng /chiếc, tùy kích cỡ.

Chợ lá dong mỗi năm họp một dịp duy nhất là Tết Nguyên Đán, từ khoảng 15 đến 29 tháng Chạp.