Giá cả thị trường hôm nay 11/1/2023: Thị trường hoa giả nhộn nhịp

(VOH) - Xu hướng hoa trang trí từ nhựa, vải đang là xu thế với ưu điểm đa dạng mẫu mã, đẹp tự nhiên và phân khúc giá rộng.

Dọc tuyến đường 3/2 (quận 10), Tháp Mười (quận 5)... những ngày này rực rỡ sắc màu đủ loại hoa giả. Những năm gần đây, trang trí tết từ loại hoa này trở thành xu hướng của một bộ phận không nhỏ khách hàng.

Phổ biến nhất trong dịp Tết phải kể đến là đông đào, cây dài tầm 80 -1m, chi chít cành nhỏ và những quả tròn màu đỏ. Loại hoa này dễ cắm, có thể phối với các liễn trang trí Tết, phụ kiện như quạt giấy, lá tim, lá quạt màu đồng.... Nhiều cửa hàng sáng tạo thành vòng treo cửa đón Tết. 

Giá cả thị trường hôm nay 11/1/2023: Thị trường hoa giả nhộn nhịp 1
Đông đào "biến tấu" thành vòng hoa treo ngày Tết. Ảnh: PN

Giá đông đào cành khoảng 90cm, 10 - 12 nhánh từ 40.000 - 50.000 đồng/ cành, hoa mai hoa đào cành dài tầm 1m, 4 - 5 nhánh giá 110.000 - 150.000 đồng/ bó (10 cành), hoa mai, hoa đào cân kg giá từ 110.000 - 170.000 đồng/kg (tùy số tầng hoa và độ tinh xảo, độ lớn của hoa), đầu hoa mẫu đơn giá từ 4.000 - 6.000 đồng/ hoa, hoa mộc lan giá từ 15.000 - 20.000 đồng/hoa. Đây là những loại hoa dùng trang trí oản tài lộc, vòng treo.... Các loại hoa cành như hồng giá từ 20.000 đồng/ cành, tulip, đồng tiền từ 15.000 đồng/cành...

Giá cả thị trường hôm nay 11/1/2023: Thị trường hoa giả nhộn nhịp 2
Những bụi hoa giả lớn trên đường 3/2. Ảnh: PN

Các loại hoa cao cấp trên đường 3/2 với tạo hình đẹp hơn hoa thật, giống đến từng chi tiết nhụy hoa, màu sắc tự nhiên, đổi màu trên hoa, chất liêu được người bán cam kết không xuống màu.... giá khá cao.

Một bình hoa giá từ 500.000 đồng đến mấy triệu đồng. Chị Ngân (tiểu thương kinh doanh) cho biết năm nay khách chuộng các loại hoa giả như hoa hồng leo, lan hồ điệp, mộc lan...