Giá cả thị trường hôm nay 20/9/2022: Thịt gà giảm giá, trứng vẫn ở mức cao

(VOH) - Thịt gà, thịt heo nhập khẩu giảm giá, trứng vẫn ở mức cao. Trong khi đó, trái cây nhiều loại giá ở mức thấp.

Giá trái cây, nhất là các loại trái cây từ Trung Quốc giá khá rẻ và ổn định. Lựu giá chỉ từ 30.000 đồng/kg, nho năm nay có nhiều loại, đa dạng hơn trước như nho kẹo giá chỉ từ 50.000 đồng/kg, nho xanh trái nhỏ không hạt giá từ 70.000 đồng/kg, nho đỏ không hạt, nho xanh trái lớn không hạt giá từ 120.000 đồng/kg, nho mẫu đơn giá từ 120.000 đồng/kg, táo chỉ từ 35.000 đồng/kg.

Một số loại trái cây trong nước giá ổn định như bơ từ 25.000 – 40.000 đồng/kg (tùy loại), xoài keo 20.000 đồng/kg, xoài Cát chu 40.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc từ 60.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc trái lớn, căng, đẹp giá 90.000 – 120.000 đồng/kg. Riêng giá xoài cao vì không phải thời điểm chính vụ, và năm nay thời tiết không thuận lợi khiến lượng xoài đậu trái thấp.

Giá cả thị trường hôm nay 20/9/2022: Thịt gà giảm giá, trứng vẫn ở mức cao 1
Ảnh minh họa: PN

Giá gà công nghiệp (lông trắng) thu mua tại chuồng hiện ở mức 26.000 - 28.000 đồng/kg, đã giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg so với hơn 10 ngày trước. Cách đây khoảng 1,5 tháng, mức giá còn cao hơn hiện tại 10.000 - 13.000 đồng/kg.

Giá trứng gà công nghiệp thu mua tại chuồng vẫn duy trì ở mức cao với 2.400 - 2.800 đồng/quả tùy khu vực. Còn giá trứng gà công nghiệp đang được bán lẻ trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, phổ biến 3.300 - 3.500 đồng/quả.

Giá heo hơi trong nước đang ở mức thấp. Nhưng giá thịt heo nhập khẩu còn thấp hơn nhiều. Hiện, tại các siêu thị, cửa hàng, giá thịt heo nhập khẩu dao động 60.000-90.000 đồng một kg, tuỳ loại thịt ba rọi, sườn non... Mức giá này thấp hơn khoảng một nửa so với giá thịt tươi trong nước.