Giá cả thị trường hôm nay 21/2/2021: Vía Thần tài, heo quay, cá lóc được chuộng mua

(VOH) – Ngày vía Thần tài, bên cạnh vàng, heo quay, vịt quay, cá lóc nướng là những món được nhiều người chuộng mua. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cửa hàng ưu tiên giao hàng tận nhà.

Đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) rộn ràng hơn trong ngày vía Thần Tài vì con đường này là nơi bán món cá lóc nướng nổi tiếng.

Từ ngày hôm qua 9 tháng Giêng, các tiệm bán đã tăng năng suất cho kịp bán. Cá lóc có đặt tính nhảy vọt, nên nhiều người tin rằng việc cúng cá lóc trong ngày vía Thần Tài sẽ mang lại một năm mới đột phá, mọi sự hanh thông. Giá bán cá lóc nướng giao động từ 130.000 – 200.000 đồng/ con (tùy trọng lượng), mức giá này tương đương với giá bán năm ngoái.

Giá cả thị trường hôm nay 21/2/2021: Vía Thần tài, heo quay cá lóc được chuộng mua 1
Một tiệm bán ở huyện Hóc Môn tăng lượng vịt quay, heo quay từ sáng sớm. Ảnh: PN

Vịt quay sốt tiêu giá từ 350.000 – 430.000 đồng/ con, Thịt heo quay là một trong những vật phẩm của bộ tam sên cúng Thần tài. Hôm nay thịt heo quay giá từ 330.000 – 380.000 đồng/ kg. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm nay nhiều cửa hàng ưu tiên giao hàng tận nhà.

Giá các loại trái cây không biến động. Quýt đường 60.000 đồng/ kg, xoài cát Hòa Lộc 60.000 – 80.000 đồng/ kg, mãng cầu 45.000 – 55.000 đồng/ kg. Các loại hoa cúng, hoa cúc giá từ 25.000 - 30.000 đồng/ bó, hoa cát tường 35.000 – 45.000 đồng/bó, hoa ly 120.000-150.000 đồng/ bó…

Thần Tài được xem là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài. Cúng Thần Tài phổ biến hơn trong giới kinh doanh. Họ cúng Thần Tài quanh năm. Ngày mùng 10 Âm lịch hằng tháng được dân gian xem là ngày vía Thần Tài. Nhưng ngày 10 tháng Giêng được xem là ngày cúng quan trọng nhất năm.