Giá cả thị trường hôm nay 25/10/2021: Hơn 100 chợ ở TPHCM hoạt động

(VOH) - Tính từ thời điểm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, có hơn 100 trong tổng số 234 chợ truyền thống hoạt động trở lại.

Chợ Bàn Cờ ở quận 3 vừa chính thức hoạt động trở lại. Để đảm bảo phòng tránh lây lan COVID-19, Ban quản lý chợ sắp xếp phân luồng một lối ra, một lối vào, đặc biệt chợ còn bố trí một phòng cách ly tạm thời theo tiêu chí “có phương án xử lý khi đơn vị có ca nghi nhiễm COVID-19”.

Tại chợ Bến Thành (quận 1), như nhiều chợ khác, tiểu thương bán hàng qua vách ngăn để hạn chế tiếp xúc khoảng cách gần. Nhưng lượng khách vẫn khá khiêm tốn, có lẽ vì tâm lý e ngại dịch bệnh và thắt chặt chi tiêu.

Còn tại chợ Bình Tây (quận 6), nhiều ngành hàng như mũ nón, giày dép, bánh kẹo… mở bán trở lại thưa thớt. Các tiểu thương cho biết nhiều sản phẩm đang bị đứt hàng bởi nơi cung cấp chưa hoat động trở lại. Khách đến mua cũng thưa thớt vì khách các tỉnh thành lân cận chưa nhiều, khách thành phố còn khá dè dặt mua hàng. Thêm vào đó, nhiều mặt hàng đồng loạt báo lên giá cũng ảnh hưởng đến tình hình mua – bán.

Dự kiến từ ngày 1/11 tới, Công ty chợ Bình Điền tái mở trở lại hoạt động với khoảng 30% công suất, tương đương khoảng 600 thương nhân ở tất cả ngành hàng tại các nhà lồng.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Thị trường hôm nay, Giá thực phẩm, Giá cả thị trường
Sau gần 1 tháng nới lỏng giãn cách xã hội, người dân đã tiếp cận việc mua thực phẩm dễ dàng hơn, giá cả hạ nhiệt hơn. Ảnh minh họa: PN

Theo đánh giá của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sau 25 ngày nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn, phục vụ nhu cầu người dân.

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho cơ sở dịch vụ ăn uống được bán bằng cả hai hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ loại hình kinh doanh bia, rượu...