Giá cả thị trường hôm nay 27/11/2022: Vườn hoa Đà Lạt chuẩn bị tết, sản lượng và giá cả đều tăng

(VOH) - Thời điểm này, các vườn hoa Đà Lạt đã sẵn sàng phục vụ tết. Dự báo tết năm nay, sản lượng và giá cả các loại hoa đều tăng.

Dịch Covid-19 trong nước đã được kiểm soát tốt, kinh tế dần phục hồi dự báo dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán 2023 nhu cầu mua sắm sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng nên dự kiến năm nay giá hoa sẽ tăng từ 10% - 30% so với tết nguyên đán 2022. Hoa cúc đơn đang có giá bán khoảng 30.000-35.000 đồng/bó 10 cành, hoa ly khoảng 300.000 đồng/5 cành.

Giá cả thị trường hôm nay 27/11/2022: Vườn hoa Đà Lạt chuẩn bị tết, sản lượng và giá cả đều tăng 1
Một tiệm hoa đang đóng hàng chuẩn bị chuyển vào TPHCM. Ảnh: PN

Chị Thuận (một người bán hoa tươi tại thành phố Đà Lạt) cho biết giá hoa hồng đang ở mức 110.000 - 120.000 đồng/bó 50 cành. Mức giá này đã giảm nhẹ so với tháng trước. Để chuẩn bị hoa phục vụ tết, người trồng hoa ở các địa phương của thành phố đã xuống giống từ tháng 9 âm lịch.  Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), đến nay tổng diện tích trồng hoa là gần 850 héc-ta. Dự kiến dịp Tết 2023, thành phố Đà Lạt cung ứng ra thị trường khoảng 200 triệu cành hoa các loại. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tăng 12-15%.

Giá cả thị trường hôm nay 27/11/2022: Vườn hoa Đà Lạt chuẩn bị tết, sản lượng và giá cả đều tăng 2
hoa hồng vừa thu hoạch tại Đà Lạt. Ảnh: PN

Các làng trồng hoa truyền thống tại thành phố Đà Lạt như làng hoa Thái Phiên, Hà Đông, Vạn Thành, Xuân Thành… năm nay trồng các loại hoa chủ lực như hoa cúc, hoa hồng và ly ly. Ngoài ra, các nahf vườn còn trồng một số loại hoa khác như phong lan, cẩm chướng, đồng tiền…