Giá cả thị trường hôm nay 29/5/2022: Rộ mùa, nhiều trái cây giảm giá

(VOH) – Sầu riêng, chôm chôm, bơ, măng cụt rộ mùa nên giá đã giảm nhiệt nhiều so với tháng trước.

Tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), giá sầu riêng được bán ở mức 50.000 – 70.000 đồng/kg. Vài nơi bán cam kết “bao ăn” giá các loại giao động từ 70.000 – 80.000 đồng/kg. Trên Facebook, người bán lấy hàng từ các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ cam kết sầu riêng rụng giá nhỉnh hơn, 80.000 – 90.000 đồng/kg. Sầu riêng chín rụng được chuộng hơn cả nhưng thường sản lượng không nhiều, không dễ tiếp cận mua trực tiếp từ nhà vườn. Mức giá này đã giảm 10.000 – 20.000 đồng/kg so với tháng trước. Vì đây là thời điểm rộ mùa của sầu riêng ở Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre…

Giá cả thị trường hôm nay 29/5/2022: Rộ mùa, nhiều trái cây giảm giá 1
Một tiệm bán sầu riêng ở chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Ảnh: PN

Tương tự, măng cụt cũng vào rộ mùa. Đầu tháng trước, loại trái cây này ở chợ có mức giá rất cao, 90.000 – 100.000 đồng/kg, sau đó giảm dần và nay chỉ còn ở mức 55.000 – 65.000 đồng/kg (tùy kích thước, mẫu mã). Chị Hạnh bán măng cụt từ Lái Thiêu lên cho biết thời điểm này thích hợp để ăn măng cụt vì giá rẻ và chất lượng ngon. Chỉ khoảng thời gian ngắn nữa, mưa nhiều lên, măng cụt sẽ nhạt và “mùa ngâu” về măng hay bị sâu.

Chôm chôm thái, chôm chôm nhãn đầu tháng 5/2022giá ở mức 40.000 – 45.000 đồng/kg, chôm chôm thường (loại tróc hạt) giá bán lẻ từ 35.000 – 40.000 đồng/kg thì nay cũng giảm ở mức 5.000 – 10.000 đồng/kg và dự kiến sẽ còn giảm nữa khi sản lượng thu hoạch tăng lên trong thời gian ngắn sắp tới. Bơ các loại cũng giảm 10.000 – 15.000 đồng/kg, ,dao động mức 30.000 – 45.000 đồng/kg (tùy loại)