Giá cả thị trường hôm nay 4/4/2022: Nắng nóng, trái cây giải nhiệt tiêu thụ nhiều

(VOH) – Thời điểm này, thành phố vào mùa nắng nóng. Các loại trái cây giải nhiệt được chuộng và tiêu thụ nhiều hơn.

Mặc dù thỉnh thoảng có mưa nhưng thời điểm này thành phố Hồ Chí Minh phổ biến vẫn là thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng UV luôn ở mức cao khiến nhu cầu tiêu thụ trái cây giải nhiệt tăng mạnh. Các loại trái cây như cam, chanh, dừa tươi, dưa hấu sức mua đều tăng.

Tại các chợ, chanh không hạt có mức tăng giá nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến 25.000 - 30.000 đồng/kg, xấp xỉ gấp đôi so với trước Tết Nguyên Đán 2022.

Giá cam tùy loại, cam vắt nước trái vừa phải giá từ 16.000 – 25.000 đồng/kg, cam sành trái lớn (3 – 4 trái/1kg trở lên) giá từ 35.000 – 45.000 đồng/kg. Giá dưa hấu thời điểm này ảnh hưởng của việc xuất khẩu không thuận lợi nên nhu cầu cao giá vẫn khá rẻ. Dưa hấu trái dài Bình Định, Long An giá từ 8.000 – 10.000 đồng/kg, dưa hấu tròn không hạt giá từ 11.000 – 18.000 đồng/kg.

Giá cả thị trường hôm nay 4/4/2022: Nắng nóng, trái cây giải nhiệt tiêu thụ nhiều 1
Ảnh minh họa: PN

Giá dừa tươi cũng tăng khá nhanh trong thời gian gần đây. Chị THảo - một người bán dừa trên đường Hoàng Sa cho biết chị bán một ngày vài trăm trái, ngang với thời điểm cận Tết Nguyên Đán 2022. Trước Tết mỗi trái dừa tươi chỉ 10.000 đồng/ trái, rồi tăng lên 11.000 đồng/ trái. Sau Tết giá tăng lên 13.000 đồng/trái và bây giờ là 15.000 đồng/trái. Trời nắng nóng, người mua chủ yếu uống tại chỗ nên chị làm thêm dừa tắc, dừa ướp lạnh. Người bán dừa giải thích giá tăng do giá mua dừa sỉ tăng vì tác động của giá xăng tăng và nhu cầu tăng cao. Đáp ứng nhu cầu người dùng, gần đây sản phẩm dừa trọc cũng được rao bán nhiều với giá lẻ 20.000 đồng/trái, hoặc bán combo 10 trái 170.000 – 180.000 đồng.