Chờ...

Giá cao su hôm nay 15/9/2023: Trái chiều nhau

VOH - Giá cao su ngày 15/9 trái chiều tại thị trường châu Á. Ấn Độ đưa dừa, cao su vào bảo hiểm cây trồng.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su ngày 15/9/2023, lúc 13h30, kỳ hạn tháng 1/2024, ghi nhận mức 234 JPY/kg, tăng mạnh 1,1 yên, tương đương 0,47%.

Giá cao su hôm nay 15/9/2023: Trái chiều nhau 1

Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE)

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm nhẹ 60, ghi nhận mức 12.700 CNY/tấn, tương đương 0,47%.

Giá cao su hôm nay 15/9/2023: Trái chiều nhau 2

Giá dầu dao động quanh mức cao nhất 10 tháng, do triển vọng nguồn cung thắt chặt và sự lạc quan của OPEC về khả năng phục hồi nhu cầu năng lượng tại các nền kinh tế lớn. Giá dầu tăng mạnh khiến các nhà sản xuất không tiêu thụ cao su tổng hợp có nguồn gốc từ dầu mỏ, hỗ trợ cao su tự nhiên.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản mở cửa phiên sáng nay giảm 0,1%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn SICOM Singapore mở cửa phiên sáng nay giảm 0,2% xuống 142,5 US cent/kg.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 4,7 triệu tấn cao su (HS 4001, 4002, 4003, 4005), với trị giá 7,03 tỷ USD, tăng 14,8% về lượng, nhưng giảm 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Nga và Bờ Biển Ngà là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Trung Quốc. Trừ Malaysia, lượng cao su nhập khẩu từ các thị trường này đều tăng trưởng so với cùng năm 2022.

Giá cao su hôm nay 15/9/2023: Trái chiều nhau 3
Ảnh minh họa - Internet 

Ấn Độ đưa dừa, cao su vào bảo hiểm cây trồng

Các loại ngũ cốc nhỏ và các loại đậu cũng đã được đưa vào chương trình này. Như vậy, hiện tại hầu hết các loại cây trồng đều được bảo hiểm bởi Bộ Nông nghiệp Ấn Độ.

Ngoài cung cấp bảo hiểm trong trường hợp mùa màng bị phá hủy hoàn toàn, chương trình bảo hiểm PMFBY cũng cung cấp bảo hiểm cho thiệt hại mùa màng do biến đổi khí hậu. Khi đó nông dân có thể được bồi hoàn khi năng suất cây trồng giảm đáng kể do điều kiện thời tiết.

Còn bảo hiểm do Bộ Nông nghiệp của Nhà nước chỉ bảo hiểm cho các loại cây trồng đã bị thiệt hại hoàn toàn.

Bảo hiểm mùa màng dựa trên thời tiết đã được mở rộng đến tất cả các quận của bang Kerala, bao gồm các quận Alappuzha, Pathanamthitta và vùng Kuttanad, nơi mùa màng bị lũ lụt liên tục tàn phá.

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét đề xuất thống nhất các hệ thống bảo hiểm khác nhau trong lĩnh vực nông nghiệp.