Giá dầu Brent giảm trước lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(VOH) – Giá dầu Brent giảm trong phiên 21/2 khi lo ngại triển vọng kinh tế toàn cầu không chắc chắn sẽ tiếp tục gây tác động lên giá dầu.

Giá dầu Brent giảm 1,09 USD, hay 1,3%, xuống 82,98 USD/thùng vào lúc 16 giờ 10 phút (theo giờ Việt Nam).

Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 43 xu Mỹ, lên 76,77 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay có xu hướng giảm còn do thị trường ghi nhận nguồn cung dầu đang được cải thiện tích cực.

Giá dầu Brent giảm trước lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu 1
Ảnh minh họa - Internet 

Thị trường đang chú ý đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố vào ngày 22/2, sau khi số liệu gần đây cho thấy khả năng lãi suất sẽ vẫn tăng.

Viện Xăng dầu Mỹ cũng sẽ công bố báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu của nước này vào ngày 22/2, chậm hơn một ngày so với thông thường.

Các nhà phân tích nhận định nhu cầu của Trung Quốc sẽ phục hồi trong năm nay, sau khi các hạn chế nhằm kiểm soát dịch Covid-19 được dỡ bỏ.

Nga dự kiến cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 5% sản lượng vào tháng 3 sau khi phương Tây áp trần lên giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Nga cùng với các nước khác trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, hồi tháng 10/2022 đã nhất trí cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2023.