Gia đình công nhân vượt khó
(VOH) - Nhân ngày gia đình VN 28/6, sáng ngày 27/6, Liên đoàn Lao động TP đã tổ chức tuyên dương 52 gia đình công nhân viên chức lao động vượt khó, vươn lên sống tốt, nuôi dạy cơn ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Gia đình anh Huỳnh văn Trung, chị Bành thị Tài, Đội Trưởng bảo vệ Công ty cổ phần may Sài Gòn 2, cả 2 vợ chồng đều là công nhân, dù cuộc sống có khó khăn nhưng 21 năm chung sống, anh chị vẫn cố gắng vượt qua, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, vợ chồng hòa thuận lo cho con trai đang học Cao đẳng Tin học Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Chính nhờ sự thương yêu của gia đình và anh chị em công nhân trong công ty, anh Trung đã cố gắng vượt qua bệnh tật, bị ung thư hạch cổ. Anh Huỳnh văn Trung bộc bạch:
Gia đình chị Lưu thị Tươi, Thủ kho Nhà máy chế biến gỗ Forimex II và anh Ngô Nhật Đăng, nhân viên bảo vệ XN giống cây trồng, Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn, từ Nam Định vào TP HCM lập nghiệp, với đồng lương công nhân ít ỏi, anh chị đã sống tiết kiệm, tranh thủ làm thêm ngoài giờ, từ mức thu nhập thấp phải đi mướn nhà để ở, sau 10 năm lao động cần cù, anh chị đã mua được đất, cất được nhà. Trong căn nhà nhỏ khang trang, sạch sẽ, tiện nghi, luôn tràn đầy niềm vui với 2 cô con gái đã trưởng thành và là học sinh giỏi nhiều năm liền. Anh Ngô Nhật Đăng bày tỏ tình cảm của mình đối với vợ, một người luôn chịu thương chịu khó, sống tiết kiệm:
Còn chị Trương thị Lương, Tổ Trưởng Tổ Lắp ráp 1 cùng chồng là anh Lê Đình Triều, công nhân Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt cũng bằng sự chịu thương, chịu khó và nhất là đồng cảm trong cuộc sống nghèo, họ đã vượt qua được sóng gió cuộc đời, tạo dựng cho mình 1 cuộc sông ổn định với 2 con trai ngoan hiền, học giỏi, biết phụ giúp cha mẹ, lo cho em khi cha mẹ phải tăng ca, làm thêm để trang trải cuộc sống cho gia đình. Chị Trương thị Lương, chia sẻ kinh nghiệm thu xếp công việc ổn thỏa trong ngày để làm tốt nhiệm vụ, vì ngoài sản xuất, chị còn là Chủ tịch công đoàn của Công ty Nhựa Đức Đạt:
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng điều chung nhất trong các gia đình công nhân vượt khó là dù trong hoàn cảnh nào họ cũng yêu thương nhau, tạo dựng 1 mái ấm gia đình hạnh phúc, cùng nuôi đay con cái nên người. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP nói: trong mỗi gia đình công nhân vượt khó đều có nhiều phẩm chất trân trọng, trước hết sự tiến bộ của mỗi gia đình bắt nguồn từ sự chưng sức của tất cả các thành viên trong gia đình, sự phấn đấu vươn lên của cha mẹ là tấm gương trực tiếp đối với con cái. Biểu đương các gia đình công nhân vượt khó, Liên đoàn lao động TP đã trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà là bộ nồi nhà bếp trị giá 300.000 đồng./.
Hoàng Diệu
